4 năm liền Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều

Thứ ba, ngày 30/11/2010 08:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiệp hội Điều VN cho biết, tính đến nay, VN đã đạt 390.000ha diện tích trồng điều, với sản lượng xuất khẩu hơn 180.000 tấn nhân điều, thu về kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD.
Bình luận 0
img
Chế biến hạt điều tại một doanh nghiệp ở Bình Phước.

Như vậy, trong 4 năm liên tục, VN là nước có số lượng và kim ngạch xuất khẩu nhân điều đứng đầu thế giới (vượt qua Ấn Độ - nước có truyền thống 100 năm xuất khẩu điều hàng đầu thế giới).

Về chế biến hạt điều, VN đứng thứ hai thế giới (sau Ấn Độ) và đứng thứ ba thế giới về năng suất và sản lượng (sau Ấn Độ và Bờ Biển Ngà).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem