4 ngôi sao HAGL kiếm tiền tỷ từ nghề tay trái: Đá bóng vì đam mê

TM Thứ hai, ngày 05/04/2021 14:40 PM (GMT+7)
Không chỉ là những ngôi sao trên sân bóng, dàn sao HAGL còn lấn sân sang kinh doanh với những công việc kiếm thu nhập khủng.
Bình luận 0

HAGL đang làm mưa làm gió tại V.League 2021 khi đứng đầu trên BXH sau 7 vòng đấu. Tuy nhiên, ngoài vấn đề chuyên môn, dàn sao phố Núi còn nhận được sự hỗ trợ từ Bầu Đức để lấn sân sang kinh doanh. Hãy cùng điểm qua những "doanh nhân" tại Pleiku nhé:

1. Nguyễn Văn Toàn

Mới đây, Văn Toàn đã chính thức khai trương cơ sở Cà phê Ông Bầu tại Hải Phòng do anh làm chủ. Đây là lĩnh vực kinh doanh thứ 2 của tiền đạo người Hải Dương bởi trước đó Văn Toàn cũng đã là "ông chủ" của shop quần áo vào cuối năm 2020, anh cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên VATO9 với những thiết kế trẻ trung, năng động.

4 ngôi sao HAGL kiếm tiền tỷ từ nghề tay trái: Đá bóng vì đam mê - Ảnh 1.

Văn Toàn mới khai trương cơ sở cà phê Ông Bầu.

Ở tuổi 25, ngoài thu nhập từ sự nghiệp cầu thủ, "nghề tay trái" cũng giúp Văn Toàn thu về khoản tiền không nhỏ.

2. Lương Xuân Trường

Không giống như nhiều cầu thủ khác khi đầu tư vào thời trang hay nhà hàng, Lương Xuân Trường đã khiến tất cả phải trầm trồ với việc khai trương Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế mà anh là người đồng sáng lập và chủ đầu tư.

4 ngôi sao HAGL kiếm tiền tỷ từ nghề tay trái: Đá bóng vì đam mê - Ảnh 2.

Xuân Trường khai trương trung tâm phục hồi.

Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm làm việc đội tuyển quốc gia Việt Nam như bác sĩ y học thể thao người Hàn Quốc Choi Ju Young, chuyên gia Trần Huy Thọ,... Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế của Xuân Trường được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của các VĐV khi gặp phải chấn thương.

3. Nguyễn Công Phượng

Công Phượng có lẽ là cái tên sớm nhất của HAGL lấn sân sang kinh doanh. Ngay từ năm 2017, tiền đạo xứ Nghệ đã kinh doanh cà phê khi anh khai trương 2 quán cà phê mang thương hiệu CP10 tại Gia Lai và Hà Nội.

4 ngôi sao HAGL kiếm tiền tỷ từ nghề tay trái: Đá bóng vì đam mê - Ảnh 3.

Công Phượng trở thành ông chủ sau khi lấy vợ.

Sau khi kết hôn, Công Phượng tiếp tục thành lập công ty chuyên về thương mại tiếp thị thể thao như buôn bán, sản xuất dụng cụ thể dục thể thao... tại Quận 1, TP.HCM và giao cho bà xã Viên Minh quản lý.

Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ sinh năm 1995 còn quản lý một cơ cở cà phê Ông Bầu tại quận Tân Bình cùng bạn thân Trần Hữu Đông Triều.

4. Trần Hữu Đông Triều

Dù có sự nghiệp không được thành công như các đồng đội nhưng Đông Triều lại khá mát tay với công việc kinh doanh. Anh mở quán ăn đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng với đặc sản quê hương Quảng Nam là bánh tráng cuốn thịt heo và đạt doanh thu khá cao.

4 ngôi sao HAGL kiếm tiền tỷ từ nghề tay trái: Đá bóng vì đam mê - Ảnh 4.

Quán bánh tráng thịt heo của Đông Triều

Tiếp đó vào tháng 6/2020, anh cùng người bạn thân Công Phượng khai trương cửa hàng bánh tráng cuốn thịt heo thứ 2 ĐT5 tại số 79 Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP.HCM. Đây là quán ăn đặc biệt khi kết hợp giữa món ăn đặc sản Quảng Nam với việc bán cà phê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem