4 người mang án oan ở Quảng Bình yêu cầu bồi thường hơn 12 tỷ đồng

Trần Anh Thứ hai, ngày 06/12/2021 09:05 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc 5 người ở Quảng Bình được giải oan sau 34 năm, theo thông tin Dân Việt nắm được, 4 người mang án oan đã yêu cầu TAND huyện Bố Trạch bồi thường tới hơn 12 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Xuân Hồ  (SN 1961, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Trong vụ án oan ở Quảng Bình xảy ra 34 năm trước, tôi bị xác định là kẻ chủ mưu. Sau khi nhận được lời xin lỗi, cải chính công khai của TAND huyện Bố Trạch, tôi đã yêu cầu TAND huyện này bồi thường số tiền 2.917.800.000 đồng. 

Số tiền này để bù đắp những tổn thất tinh thần, sức khỏe, kinh tế khi tôi phải chịu án oan suốt 34 năm qua".

4/5 người mang án oan ở Quảng Bình đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng - Ảnh 1.

PV Dân Việt (trái) trò chuyện với 4 người trong vụ án oan ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Ảnh: PV


Ngoài ông Hồ, những người bị oan trong vụ án này cũng yêu cầu TAND huyện Bố Trạch bồi thường.

Như ông Hoàng Trọng Lưu (SN 1955, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) yêu cầu bồi thường 2.000.000.000 đồng, ông Trần Văn Ổn (SN 1954, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) yêu cầu bồi thường 2.999.560.000 đồng, ông Đinh Xuân Kỳ (SN 1955, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) yêu cầu bồi thường 4.511.020.000 đồng.

Còn ông Đinh Xuân Tạo đã mất, phía gia đình chưa có yêu cầu bồi thường.

4/5 người mang án oan ở Quảng Bình đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng - Ảnh 2.

4/5 người trong vụ án oan ở Quảng Bình yêu cầu TAND huyện Bố Trạch bồi thường hơn 12 tỷ đồng. Ảnh: Trần Anh.

Như Dân Việt đã thông tin, 5 người mang án oan ở Quảng Bình là thủ phạm trong vụ án trộm 187kg lạc vỏ và 34kg tiêu hạt xảy ra tại kho nông sản của Hợp tác xã mua bán xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào tối 17/6/1987.

5 người mang án oan ở Quảng Bình đều ở xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), gồm: Ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961), ông Đinh Xuân Kỳ (SN 1955), ông Trần Văn Ổn (SN 1954), ông Hoàng Trọng Lưu (SN 1955) và ông Đinh Xuân Tạo (SN 1927, đã mất).

4/5 người mang án oan ở Quảng Bình đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng - Ảnh 3.

5 người mang án oan ở Quảng Bình nhận được lời xin lỗi, cải chính sau 34 năm. Ảnh TAND

Năm 1988, TAND Bố Trạch xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Đinh Xuân Hồ 36 tháng tù giam, Hoàng Văn Lưu 24 tháng tù giam, Trần Văn Ổn và Đinh Xuân Kỳ cùng chịu 18 tháng tù giam, Đinh Xuân Tạo bị cảnh cáo. Các ông viết đơn kêu oan.

Năm 1989, TAND tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) xét xử phúc thẩm vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu do không thu thập được chứng cứ đầy đủ mà chủ yếu dựa vào lời khai. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo lại không nhận tội và không có chứng cứ đối chiếu.

Năm 1990, TAND huyện Bố Trạch mở phiên tòa sơ thẩm lần hai. Tòa giữ nguyên tội danh "Trộm cắp tài sản XHCN" đối với 5 bị cáo; còn tuyên tăng mức án nặng hơn. Các bị cáo tiếp tục kêu oan.

Tại tòa cấp trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm rút hồ sơ giao cho cơ quan công an cấp tỉnh điều tra bổ sung, truy tố, xét xử. 

Qua điều tra, xác minh củng cố chứng cứ thấy không có cơ sở chứng minh các bị can phạm tội nên Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Clip: Nghẹn ngào những chia sẻ của 4 nông dân được giải oan ở Quảng Bình sau 34 năm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem