4 tuyên bố thú vị về quái vật Bigfoot, chúng ta đã biết gì về sinh vật này?

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 09/12/2021 06:00 AM (GMT+7)
Bigfoot được cho là một sinh vật nửa người nửa vượn, xuất hiện rất nhiều trong văn hóa đại chúng và trí tưởng tượng của con người qua hàng thế kỷ. Vậy chúng ta đã biết những gì về sinh vật này? Dưới đây sẽ là 4 tuyên bố về Sasquatch (tên gọi khác của Bigfoot).
Bình luận 0
4 tuyên bố thú vị về quái vật Bigfoot, chúng ta đã biết gì về sinh vật này? - Ảnh 1.

Bigfoot có nhiều tên gọi khác nhau. Ảnh: Getty

Bigfoot là một sinh vật bí ẩn được cho là sinh sống tại các khu rừng ở Bắc Mỹ. Một số người cho rằng Bigfoot chỉ là một truyền thuyết đô thị và các nhà khoa học vẫn chưa chứng minh được sự tồn tại của sinh vật này, tuy nhiên, một số người lại thề rằng họ đã nhìn thấy Sasquatch.

Vậy chúng ta đã biết gì về Bigfoot? Dưới đây là bốn 'sự thật' thú vị về sinh vật huyền thoại này.

Bigfoot không phải là một sinh vật mà là cả một loài

Nhiều người tin rằng Bigfoot là một loài sinh vật giống vượn du mục khổng lồ thuộc vùng hoang dã ở các quốc gia khác nhau.

Bigfoot ở Trung Quốc được gọi là Yeti, trong khi đó ở Nepal sinh vật này được gọi là Abominable Snowman (Người tuyết khả ái). Ở Úc, chúng được gọi là Yowie.

Có hàng trăm trường hợp chứng kiến Bigfoot được ghi nhận mỗi năm

Theo Tổ chức Nghiên cứu Bigfoot Field (BFRO), họ đã nhận được báo cáo về hàng trăm trường hợp nhìn thấy Bigfoot ở Bắc Mỹ mỗi năm.

Washington là bang mà Bigfoot dường như được phát hiện thường xuyên nhất, với 700 lần nhìn thấy được ghi lại bởi BFRO.

4 tuyên bố thú vị về quái vật Bigfoot, chúng ta đã biết gì về sinh vật này? - Ảnh 2.

Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến sự tồn tại của sinh vật này. Ảnh: Getty

Bigfoot cao khoảng 2m5

BFRO ước tính kích thước của Bigfoot dựa trên dấu chân, theo đó sinh vật này sẽ cao khoảng 2m5.

Chân của Bigfoot được cho là "khổng lồ", nhiều người đã so sánh chúng với kích thước của một "thùng rác".

Ngoài ra, Bigfoot phát ra một mùi hôi thối nồng nặc, thường là để cảnh báo cho sự hiện diện của con đực (hoặc con cái - có cả Bigfoot nữ nữa, theo BFRO).

Bigfoot được mô tả là một loài linh trưởng hai chân, chúng có thể đi đứng giống như con người bằng hai chân một cách linh hoạt.

Hai người đàn ông đã phát hiện ra một con Bigfoot bị đóng băng vào năm 2008

Tuy vậy, sau đó họ đã nhận ra đây chỉ là một bộ trang phục khỉ đột đông lạnh.

Không có bằng chứng khoa học chắc chắn nào về Bigfoot, tuy nhiên cộng đồng người hâm mộ sinh vật này không hề nản lòng.

Mặc dù vậy, trên thực tế đã từng có bằng chứng hóa thạch cho thấy sự tồn tại của một con vượn thời tiền sử có thể đứng thẳng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy loài Gigantopithecus blacki, cao khoảng 3 mét và nặng tới 270 kg, dựa trên bằng chứng hóa thạch.

Tuy nhiên, loài vượn này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, không phải Bắc Mỹ và đã tuyệt chủng hàng nghìn năm.

Mặc dù xuất hiện rất nhiều phim và ảnh chụp Bigfoot trong nhiều năm, nhưng chưa có gì được xác minh rõ ràng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem