41 triệu USD xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ năm, ngày 09/08/2012 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 8.8, Hội thảo khoa học về “khắc phục ô nhiễm môi trường dioxin tại sân bay Đà Nẵng” do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.
Bình luận 0

Tại hội thảo, Bộ Quốc phòng và USAID đã triển khai Dự án “Xử lý môi trường dioxin tại sân bay Đà Nẵng” nhằm làm sạch, xử lý triệt để dioxin tại khu vực. Dự án có tổng vốn hơn 41 triệu USD từ nguồn ODA không hoàn lại của Chính phủ Mỹ và 35 tỷ đồng đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án nhằm tẩy rửa dioxin để giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm dioxin cho người dân quanh khu vực, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem