5 bí mật về Son Heung-min: Nói "không" với mạng xã hội

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 23/12/2020 05:10 AM (GMT+7)
Ở tuổi 28, Son Heung-min đang có tất cả. Những CĐV Tottenham yêu quý anh, người hâm mộ Hàn Quốc coi anh là biểu tượng. Tuy vậy, ít ai biết cuộc sống bên ngoài sân cỏ và những thông tin thú vị của Son Heung-min cũng là chủ đề được rất nhiều người chú ý.
Bình luận 0

Không sử dụng mạng xã hội

5 bí mật thú vị ít ai biết về Son Heung min - Ảnh 1.

Son Heung min rất ít khi chia sẻ trên mạng xã hội

Son Heung-min được Hamburg ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2010. Khi đó, cầu thủ này mới 18 tuổi. Chỉ ít tháng sau, vào năm 2011, cha của anh đã cấm việc sử dụng mạng xã hội bằng cách thuê cho anh một người quản lý.

Lý do, là cha của Son Heung-min không muốn con trai tiếp xúc với những lời tâng bốc quá mức, hay để những lời lẽ thiếu tôn trọng từ mạng xã hội ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu và những việc không đáng lưu tâm ở bên ngoài sân cỏ.

Biệt danh "Sonny"

5 bí mật thú vị ít ai biết về Son Heung min - Ảnh 2.

Ở Tottenham, Son Heung min được gọi với cái tên thân mật "Sonny"

Ở Tottenham, Son Heung-min được mọi người gọi với cái tên thân mật là "Sonny" và cầu thủ người Hàn Quốc tỏ ra rất thích biệt danh đó.

Theo thông tin được tiết lộ, thời gian đầu khi đến London, Son Heung-min đã có một chút thiếu tự tin và lo lắng, nhưng theo thời gian, anh đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong phòng thay đồ của Tottenham.

Thần tượng Lee Chung-yong

5 bí mật thú vị ít ai biết về Son Heung min - Ảnh 3.

Son Heung Min coi Lee Chung Yong là thần tượng chơi bóng của mình

Dù Lee Chung-yong chỉ nhiều hơn Son Heung-min 4 tuổi, nhưng số 7 của Totenham luôn coi người tiền bối là hình mẫu để bản thân học tập.

Cũng giống như Son Heung-min, Lee Chung-yong đã có thời gian dài thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cầu thủ này không được chơi ở những CLB lớn. Anh có 6 năm khoác áo Bolton, 4 năm thuộc biên chế Crystal Palace và sở hữu cho mình 22 pha lập công. Sau đó, quãng thời gian còn lại của sự nghiệp, Lee Chung-yong đã chuyển sang Đức chơi cho đội bóng hạng 2 Bochum.

Có cha là cầu thủ chuyên nghiệp

5 bí mật thú vị ít ai biết về Son Heung min - Ảnh 4.

Son Heung-min và người cha Son Woong-jung

Người đã đưa Son Heung-min đến với thế giới túc cầu không ai khác ngoài cha của anh, ông Son Woong-jung. Thời còn thi đấu, ông chơi tại vị trí tiền đạo cho các CLB Sangmu, Hyundai Horangi và Ilhwa Chunma. Ở cấp độ quốc gia, ông từng có thời gian ngắn khoác áo đội B của tuyển Hàn Quốc.

Hiện tại, khi nhắc về cha mình, Son Heung-min luôn dành cho ông sự biết ơn lớn lao: "Nếu không có cha, tôi không thể ngồi đây hay giành được những danh hiệu cao quý. Cha tôi là người truyền cảm hứng, cho tôi biết mình phải làm gì trong những năm đầu chuyển lên chuyên nghiệp. Hồi tôi là một cậu nhóc, ông tập với tôi hai buổi mỗi ngày".

Cầu thủ châu Á có thứ hạng cao nhất trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng

5 bí mật thú vị ít ai biết về Son Heung min - Ảnh 5.

Son Heung-min nằm trong top 22 cho danh hiệu quả bóng vàng 2019

Son Heung-min đã về đích ở vị trí 22 trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2019. Anh đã trở thành cầu thủ châu Á đạt vị trí cao nhất trong lịch sử các cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

Son Heung-min cũng là cầu thủ châu Á gần nhất lọt vào danh sách 30 ứng viên kể từ sau Younis Mahmoud của Iraq năm 2007. Mahmoud xếp thứ 29 năm đó và là người châu Á đầu tiên xuất hiện trong top 30 trước khi ngôi sao người Hàn Quốc phá kỷ lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem