5 bom tấn chuyển nhượng sắp “phát nổ” trong tháng 1.2014

Thứ hai, ngày 04/11/2013 11:20 AM (GMT+7)
Kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ mở cửa trở lại. Cùng Dân Việt điểm qua 5 vụ chuyển nhượng đình đám có thể diễn ra trong tháng Giêng tới.
Bình luận 0

1. Marco Reus (từ Dortmund sang M.U)

img

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Reus trong màu áo Dortmund ở mấy mùa giải gần đây, HLV David Moyes đang làm tất cả những gì có thể để đưa anh về sân Old Trafford nhằm thay thế vai trò dẫn dắt lối chơi mà lão tướng Paul Scholes để lại.

Hiện M.U đã sẵn sàng chi ra 25 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Reus. Nếu mức giá này vẫn không thể làm vừa lòng giới củ Dortmund, Moyes sẽ dùng Shinji Kagawa như một phần của bản hợp đồng trao đổi.

2. Robert Lewandowski (từ Dortmund đến Chelsea)

img

Trong vòng gần 3 năm qua, Lewandowski luôn được xem là cầu thủ không thể thay thế nơi hàng công Dortmund. Tuy nhiên, do hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải nên đội bóng vùng Ruhr đã buộc phải rao bán tiền đạo người Ba Lan với giá 7 triệu bảng.

Với việc bộ ba tiền đạo Fernando Torres, Samuel Eto’o và Demba Ba chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất, Jose Mourinho đang lên kế hoạch chiêu mộ Lewandowski nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Chelsea.

3. Eliaquim Mangala (từ Porto sang Man City)

img

Mùa giải này, hàng thủ Man City thường đánh mất đi sự chắc chắn mỗi khi thủ quân Vincent Kompany không thể ra sân thi đấu vì án treo giò hay chấn thương, bởi Joleon Lescott và Martin Demichelis không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Matija Nastasic còn non nớt kinh nghiệm.

Vì vậy, HLV Manuel Pellegrini sẵn sàng bỏ ra 42 triệu bảng để giải phóng hợp đồng nhằm đón Mangala về sân Etihad trong tháng 1.2014. Tuy mới 22 tuổi nhưng Mangala đang được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm này.

4. Diego Costa (từ Atletico Madrid tới Arsenal)

img

Sau khi Radamel Falcao chuyển sang đầu quân cho Monaco hồi mùa hè vừa qua, Costa đã tiến bộ vượt bậc và trở thành “chủ công” của Atletico. Mùa giải này, tiền đạo người Brazil đã có tới 12 pha lập công sau 11 lần ra sân tại La Liga và gớp phần giúp Los Rojiblancos giành được vị trí thứ 2 với 30 điểm sau 11 trận, kém đội đầu bảng Barca 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Chứng kiến sự tỏa sáng của Costa trong màu áo Atletico, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã quyết định chi ra 30 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của cây săn bàn 25 tuổi trong giai đoạn hai của mùa giải.

5. Mats Hummels (từ Dortmund sang Barcelona)

img

Mùa giải năm nay, Barca đang hướng tới chức vô địch La Liga lần thứ 23 trong lịch sử. Hiện Blaugrana đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 điểm sau 12 vòng đấu (ghi được 34 bàn và để lọt lưới 7 bàn) và đang có hàng thủ tốt nhất tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Tuy vậy, HLV Gerardo Martino vẫn chưa thể yên tâm với hàng thủ đội nhà khi mà thủ quân Carles Puyol đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Marc Bartra chưa thực sự trưởng thành. Trong bối cảnh đó, Martino chỉ còn 2 sự lựa đáng tin cậy chọn cho vị trí trung vệ là Gerard Pique và Javier Mascherano.

Do đó, Martino đang muốn đưa Mats Hummels về sân Nou Camp để thay thế Puyol. Cách đây ít ngày, gã khổng lồ xứ Catalan đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 30 triệu euro tới đại bản doanh của Dortmund nhưng bị từ chối thẳng thừng. Mặc dù vậy, Barca dự định sẽ tiếp tục nâng giá để có được chữ ký của trung vệ người Đức.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem