5 loại vũ khí đáng sợ nhất của bộ binh Mỹ

Minh Anh Thứ hai, ngày 30/01/2017 11:30 AM (GMT+7)
Các loại vũ khí uy lực là những gì quân đội Mỹ không bao giờ thiếu. Cho dù đó là chiến tranh cơ giới quy mô lớn hay những cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy quy mô nhỏ, các loại vũ khí này luôn chứng minh được sự hiệu quả. Dưới đây là 5 loại vũ khí được cho là mạnh nhất của lục quân Mỹ.
Bình luận 0

Trực thăng tấn công AH-64 Apache

 AH-64 Apache được phát triển để thay thế thăng Bell AH-1 Cobra. Nó được thiết kế với buồng lái hai chỗ ngồi, trong đó, phi công phía trước điều khiển máy bay, phi công phía sau phụ trách hỏa lực.

Đây là mẫu trực thăng tấn công mạnh nhất của Mỹ với trang bị cơ sở bao gồm pháo M230 30mm, 16 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, rocket Hydra 70mm, tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-92 Stinger và AIM-9 Sidewinder.

img

 AH-64D còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tích hợp AN/APR-39A (V), cảm biến cảnh báo radar AN/APR-48A, cảm biến cảnh báo laser AN/AVR-2, hệ thống gây nhiễu radar AN/ALQ-136, hệ thống mồi bẫy đối phó với tên lửa đối không dẫn bằng hồng ngoại.

Apache đã từng tham gia một loạt xung đột trên thế giới từ chiến địch Bão táp sa mạc đến chiến tranh Afghanistan hay cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Có lẽ điều quan trọng nhất đó là Apache là không lực được điều khiển bởi lục quân Mỹ chứ không phải không quân hay hải quân cho các nhiệm vụ hỗ trợ tấn công mặt đất. Nó là không thể thay thế bởi bất kì loại vũ khí bộ binh nào và binh lính luôn đề cao những gì mẫu trực thăng tấn công mặt đất này có thể mang lại.

Xe tăng M-1 Abrams

M1 Abrams là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thông dụng nhất trong quân đội Mỹ với nhiều tính năng vượt trội cùng khả năng tác chiến nhanh và chính xác.

M1 Abrams chạy bằng động cơ tuabin khí có công suất 1,500 mã lực, tốc độ tối đa là 72,4km/h, tầm họat động 500 km.

img

Pháo chính của M1 Abrams là pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Cơ số đạn pháo có đạn xuyên giáp M829 và đạn chống tăng bằng chất nổ có sức công phá cao M830. Trưởng xe và pháo thủ 1 được bố trí vị trí phía bên phải của pháo tăng, trong khi pháo thủ 2 ở phía bên trái.  M1 Abrams còn có 3 súng máy bao gồm Browning M250 cho trưởng xe, súng máy M240 đồng trục với pháo chính cho pháo thủ 1 và súng máy M240 cho pháo thủ 2.

Xe tăng M1 Abrams cũng từng tham gia rất nhiều cuộc chiến tranh nhưng rất ít khi nó bị phá hủy. Hiện nay, Mỹ đang trong quá trình nầng cấp chiếc xe tăng này lên tiêu chuẩn SEP V4 với nhiều công nghệ tối tân như hệ thống laser định tầm thế hệ mới, cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu FLIR thế hệ 3.

Lựu pháo M-109A6 Paladin

Loại lựu pháo hạng nặng này đang không được sử dụng nhiều trong những cuộc chiến tranh chống khủng bố quy mô nhỏ của Mỹ, tuy nhiên, nó vẫn là vũ khí đầy tiềm năng.

Chương trình M109A6 Paladin được bắt đầu năm 1979 nhằm hiện đại hóa thế hệ pháo tự hành tầm xa M109 của quân đội Mỹ.  Sự cải tiến của nó chủ yếu nằm ở các ưu điểm như khả năng sống sót, tính hiệu quả trong chiến đấu, việc dễ dàng trong bảo dưỡng và sự đáng tin cậy trên chiến trường.

img

Pháo tự hành được bọc thép toàn thân với hệ thống pháo cỡ nòng 155mm, cơ số đạn dữ trự 37 viên 155mm và 2 viên đạn pháo thông minh. Loại pháo tự hành này có thể đạt tốc độ 61km/h và tầm hoạt động tối đa 300km. Pháo 155mm trên M109A6 có tốc độ bắn khoảng 4 viên/phút với tầm xa 18km với đạn thường và 30km với đạn tăng tầm. Bên cạnh đó Paladin còn có thể sử dụng đạn pháo dẫn đường bằng GPS, M928 Excalibur 155mm.

Tên lửa chống tăng TOW

Mặc dù đã được phát triển từ năm 1963 nhưng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW vẫn chứng minh được sức mạnh của mình ở thời điểm hiện tại bằng cách hạ gục các xe tăng T-55, T-62, T-72 đang tham chiến tại Syria, kể cả những loại có giáp phản ứng nổ (ERA).

img

TOW có kích thước khá lớn với biến thể đầu tiên nặng 18,9kg. Đạn BGM-71 TOW có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu từ cự ly 65-3.750m, dùng kiểu dẫn đường với lệnh điều khiển truyền qua dây. 

Hệ thống TOW đã được Mỹ xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới và liên tục được nâng cấp để sử dụng ít nhất cho tới hết thập niên 2020.

Súng máy M-2

Browning M2 là một loại súng máy hạng nặng lừng danh đã tồn tại hơn 80 năm qua của Mỹ. Nó từng được quân đội Mỹ dùng trên khắp các mặt trận của tất cả các cuộc chiến tranh, sản phẩm được ưa chuộng khắp thế giới. 

M2 Browning rất hiệu quả khi chống lại lực lượng bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ hoặc không bọc thép, tàu bè cỡ nhỏ, công sự phòng ngự và máy bay bay thấp.

img

M2 Browning có trọng lượng 38kg nếu chỉ tính súng và 58kg khi mang theo giá 3 chân, chiều dài của súng máy lên tới 1,65m, trong đó nòng dài 1,14m. Nó cũng vô cùng dễ sử dụng, dễ nạp đạn, bắn khá chính xác, mặc dù nó không thể cầm tay nhưng có thể gắn trên bệ chống 3 chân, xe thiết giáp, xe tăng, tàu chiến để làm vũ khí chống bộ binh cũng như máy bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem