Donald Trump ký sắc lệnh tái thiết quân đội Mỹ vĩ đại

H.A Thứ bảy, ngày 28/01/2017 09:55 AM (GMT+7)
Ngày 27.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh để bắt đầu điều mà ông gọi là “sự tái thiết vĩ đại” lực lượng vũ trang nước này, với cam kết sẽ trang bị các máy bay, tàu hải quân và nhiều nguồn lực mới cho quân đội.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại lễ nhậm chức của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Lầu Năm góc, ông Trump nói: “Sẽ không ai hoài nghi về sức mạnh quân sự của chúng ta, cũng như sự cống hiến của chúng ta cho hòa bình. Chúng ta thực sự muốn hòa bình”. 

Chi tiêu quốc phòng Mỹ hiện gấp hơn 2,5 lần Trung Quốc và khoảng 10 lần Nga. Việc chi ngân sách quốc phòng vượt trội so với các đối thủ để duy trì ưu thế quân sự là rất quan trọng.

Nhiều dấu hiệu cho thấy chi tiêu quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump sẽ tăng đáng kể, khoảng 100 tỷ USD mỗi năm. Ông Donald Trump từng hứa sẽ hủy đạo luật cắt giảm ngân sách liên bang năm 2013, đồng thời đánh thuế tăng trưởng kinh tế cùng các chương trình liên bang khác để tăng ngân sách quốc phòng.

Ngoài ra, ông Trump cũng ký một sắc lệnh nhằm tăng cường công tác kiểm duyệt hồ sơ của những người nhập cư và tị nạn trong tương lai cũng như nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan xâm nhập nước Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem