5 lý do khiến Chelsea sớm “bật bãi” khỏi Champions League

Minh Chí (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 14/03/2015 10:30 AM (GMT+7)
Mới đây, Chelsea đã bị Paris Saint-Germain loại khỏi vòng knock-out Champions League. Vài ngày sau, tờ Caughtoffside đã đưa ra 5 lý do khiến đội chủ sân Stamford Bridge sớm “bật bãi” khỏi đấu trường danh giá nhất lục địa già. 
Bình luận 0
img

1. Diego Costa “tịt ngòi”. Mặc dù đang cùng Sergio Aguero dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 17 bàn thắng, song Diego Costa đã không thể ghi nổi một bàn thắng sau 7 lần ra sân tại Champions League mùa này. Mỗi khi có cơ hội, chân sút người Tây Ban Nha thường tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.

img

2. Sự sa sút phong độ của Fabregas. Trong quãng thời gian đầu mới gia nhập Chelsea, tiền vệ Cesc Fabregas đã thi đấu cực hay. Thế nhưng, khi bước vào giai đoạn hai của mùa giải, ngôi sao 27 tuổi đã có dấu hiệu sa sút phong độ rõ rệt. Trong cả hai cuộc đối đầu với PSG, F4 đã hoàn toàn lép vế khi đối đầu với tiền vệ Marco Verratti.

img

3. Chiến thuật của Mourinho. Từ trước đến nay, HLV Jose Mourinho vốn nổi tiếng là “bậc thầy” về chiến thuật. Thế nhưng, sự thận trọng thái quá của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã khiến Chelsea phải trả giá. Lẽ ra, Mr Special phải hối thúc các học trò dồn lên tấn công khi PSG phải thi đấu thiếu người khi Zlatan Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu ở phút 31 của trận lượt về vòng 1/8. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục để các học trò chơi phòng ngự, phản công.

img

4. Sự xuất sắc của “người cũ”. Bị Mourinho “hắt hủi” nhưng trong lần đầu tiên trở lại “mái nhà xưa” Stamford Bridge, trung vệ David Luiz đã thi đấu xuất sắc trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Có thể nói, tuyển thủ Brazil chính là một nhân tố quan trọng nhất giúp PSG lội ngược dòng trước Chelsea ở trận lượt về để ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết.

img

5. Phải thi đấu quá nhiều mặt trận. Mùa giải này, các cầu thủ Chelsea tiếp tục phải căng sức thi đấu ở Premier League, FA Cup, Capital One Cup và Champions League. Điều đó khiến nền tảng thể lực của họ bị ảnh hưởng không nhỏ. Mặt khác, khi Diego Costa sa sút phong độ vì thường xuyên phải “cày ải”, bộ đôi tiền đạo Didier Drogba và Loic Remy lại không thể thay thế người đồng đội của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem