5 ngoại binh nên được gọi vào ĐT Việt Nam

Thứ hai, ngày 03/08/2015 18:32 PM (GMT+7)
Chủ đề gọi hay không gọi những ngoại binh nhập tịch vào ĐT Việt Nam luôn gây tranh cãi trong dư luận. Tất nhiên, tán thành hay phản đối tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu có thêm những ngoại binh, đội tuyển sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới.
Bình luận 0

Vào năm 2009, LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định thông qua điều luật cho phép các cầu thủ nhập tịch có thể khoác áo ĐT Việt Nam. Gần như ngay lập tức, những gương mặt như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley Alves hay Phan Văn Santos… đã tạo ra ấn tượng tốt về chuyên môn. Huỳnh Kesley Alves và Phan Văn Santos góp công lớn giúp ĐT Việt Nam đánh bại chủ nhà Kuwait 1-0 trong trận giao hữu vào giữa tháng 5.2009. Tới tháng 6, đến lượt Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max tỏa sáng để giúp đội bóng áo đỏ hạ CLB Olympiakos với tỷ số 1-0…

Thế nhưng một thời gian sau đó, do một số ngoại binh nhập tịch kể trên thể hiện ý thức kỷ luật kém, đồng thời xuất hiện những làn sóng tranh cãi từ người hâm mộ nên buộc VFF phải dừng kế hoạch vô thời hạn. Cho tới nay, chỉ trừ những cầu thủ có gốc gác Việt Nam, còn lại những ngoại binh nhập tịch đều không có thêm một lần khoác lên mình màu áo đỏ.

Trong vài năm trở lại đây, thành tích của bóng đá Việt Nam rất bết bát, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi so với khu vực. Trong bối cảnh ấy, chủ đề gọi hay không gọi những ngoại binh nhập tịch vào ĐT Việt Nam lại một lần nữa nóng lên. Một số cho rằng vẫn nên duy trì một đội tuyển thuần Việt, một số khác lại khẳng định, các cầu thủ nhập tịch sẽ không chỉ giúp ĐT Việt Nam cải thiện thành tích, mà còn giúp nâng cao trình độ cũng như tính cạnh tranh ở tuyển.

Tất nhiên, tán thành hay phản đối tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu có thêm những ngoại binh, đội tuyển sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới. Sau đây là tốp 5 ngoại binh xứng đáng có tên trong thành phần tuyển Việt Nam do trang Footballchannel.asia bình chọn.

1. Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T)

img

Hoàng Vũ Samson.

Hoàng Vũ Samson là ngoại binh nổi bật nhất của V.League trong vài năm trở lại đây. Tiền đạo người Nigeria từng kinh qua rất nhiều đội bóng Việt Nam như Than Quảng Ninh, Đồng Tháp và giờ là Hà Nội T&T. Hiệu suất ghi bàn của anh là thứ mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Hồi năm 2011, Atletico Madrid từng muốn đưa Hoàng Vũ Samson về sân Vicente Calderon, nhưng vụ chuyển nhượng đã bất thành do những khúc mắc về hợp đồng. Tới năm 2013, Hoàng Vũ Samson trở thành công dân Việt Nam và có đủ điều kiện pháp lý khoác áo ĐTQG.

2. Lê Văn Tân (Thanh Hoá)

img

Lê Văn Tân.

Lê Văn Tân có tên thật là Jonathan Quartey. Anh bắt đầu chơi bóng ở Việt Nam vào năm 2007 trong màu áo Khánh Hoà. Năm 2011, Jonathan Quartey nhập tịch Việt Nam và lấy tên Lê Văn Tân. Trong sự nghiệp, cầu thủ này từng đá cho Hà Nội ACB, Hải Phòng trước khi sang Thanh Hoá. Điểm mạnh của Lê Văn Tân là khả năng tỳ đè tốt, có sức mạnh và tốc độ. Đây cũng là nhân tố mà các tiền đạo trong đội tuyển Việt Nam còn thiếu.

3. Lê Văn Phú (Hải Phòng)

img

Lê Văn Phú.

Tên thật của Lê Văn Phú là Ansah Issifu. Cũng như Lê Văn Tân, anh đến từ Ghana. Mặc dù đã 33 tuổi, nhưng Lê Văn Phú vẫn là một hậu vệ có số má ở V.League. Nền tảng thể lực dồi dào, kinh nghiệm dày dạn cùng khả năng phán đoán tình huống cực tốt giúp anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ của Hải Phòng.

4. Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh)

img

Đinh Hoàng Max.

Hơn 10 năm chơi bóng ở Việt Nam và từng có tên trong thành phần ĐT Việt Nam tham dự trận giao hữu với Olympiakos hồi năm 2009, Đinh Hoàng Max chẳng còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Điểm mạnh của cầu thủ này là tốc độ, khả năng tỳ đè tốt và dứt điểm đa dạng. Cách đây ít năm, Đinh Hoàng Max đã lấy vợ người Việt và quyết định an cư lạc nghiệp tại Việt Nam. Anh rất mong sẽ có thêm lần thứ 2 khoác áo ĐT Việt Nam

5. Nguyễn Quốc Thiện Esele (Becamex Bình Dương)

img

Quốc Thiện Esele.

Esele sang Việt Nam từ Nigeria vào năm 2003 và đá cho Nam Định. Mùa giải năm đó, Esele nổi lên như một hiện tượng khi giúp đội nhà giành hạng 3. Năm 2005, Esele trở lại Nigeria thi đấu và rồi tới năm 2013 thì bất ngờ xuất hiện trong màu áo B.Bình Dương tham dự BTV Cúp. 2 năm trở lại đây, Quốc Thiện Esele đã trở thành chốt chặn không thể thay thế ở khung gỗ đội bóng đất thủ. Anh chính là một thủ môn mà ĐT Việt Nam cần ở thời điểm này.

Tùng Lâm (Theo Footballchannel)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem