5 ngôi sao lỡ dịp tỏa sáng ở môn bóng đá nam SEA Games 30 là ai?

Khánh Gia Thứ hai, ngày 25/11/2019 09:10 AM (GMT+7)
Tại SEA Games 30, trong khi nhiều cầu thủ xuất sắc hứa hẹn sẽ bùng nổ và cạnh tranh tấm HCV, 5 ngôi sao này lại không tham gia tranh tài vì nhiều lý do khác nhau.
Bình luận 0

Trần Đình Trọng (U22 Việt Nam)

Đây chắc chắn là sự vắng mặt tiếc nuối nhất với tất cả các CĐV Việt Nam. Trung vệ Trần Đình Trọng đã dính chấn thương nặng và không kịp hồi phục. Có thời điểm, Trọng “ỉn” đã phẫu thuật, tập hồi phục và được dự báo là có khả năng “chạy đua với thời gian” để dự SEA Games 30.

Vai trò của Đình Trọng với các cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm qua là vô cùng quan trọng. Khả năng phán đoán vị trí, phong thái thi đấu chững chạc của Đình Trọng luôn mang lại sự yên tâm cho các đồng đội. Bởi vậy, sự thiếu vắng Đình Trọng là mất mát đáng kể với U22 Việt Nam.

img

Trần Đình Trọng là sự vắng mặt vô cùng tiếc nuối của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Ekanit Panya (U22 Thái Lan)

Ở tuổi 20, Ekanit Panya đã được HLV Akira Nishino đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng không may cho cầu thủ tài năng này là anh lại dính chấn thương không đúng lúc.

Sau khi cùng ĐT Thái Lan so tài với ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, Ekanit đã gặp vấn đề nặng hơn ở thời điểm hội quân với U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 30.

Ekanit phải phẫu thuật ngay sau đó đồng nghĩa với việc anh không thể tham dự đại hội thể thao khu vực ở Philippines. Đây chắc chắn là mất mát cực lớn với U22 Thái Lan, khi HLV Nishino quyết định không sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi dù Ban tổ chức cho phép.

img

Ekanit không kịp dự SEA Games 30 vì dính chấn thương

Rasid Safawi (U22 Malaysia)

Mới 22 tuổi, vẫn trong độ tuổi được thi đấu tại SEA Games mà không phải nhờ “suất đặc cách” của 2 cầu thủ quá tuổi theo quy định, nhưng cầu thủ có biệt danh “Messi Malaysia” lại không xuất ở đại hội sắp tới. Lý do không phải Safawi bị chấn thương hay không phù hợp với chiến thuật của HLV Ong Kim Swee mà là anh đã quá tải.

Chính Safawi đã chia sẻ: ““Cảm ơn HLV Ong Kim Swee đã cho phép tôi nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy bị quá tải với lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải qua”. Tất nhiên, Safawi “vui”, nhưng các CĐV hẳn sẽ thấy buồn khi đội nhà thiếu đi một cầu thủ giỏi.

img

Safawi được cho nghỉ ngơi vì đã quá tải

Martin Lò (U22 Việt Nam)

Là cầu thủ rất quan trọng ở CLB Phố Hiến, Martin Lò đã thể hiện quyết tâm cao và cũng thể hiện được tài năng khi khoác áo U22 Việt Nam ở những đợt tập trung ngắn hạn trước thềm SEA Games 30. Cầu thủ Việt kiều này luôn bày tỏ nỗ lực lớn và cũng cho thấy khả năng chuyên môn tốt.

Mặc dù vậy, khu trung tuyến của ĐT U22 Việt Nam đã có rất nhiều ngôi sao và HLV Park Hang-seo cũng có lý khi “gạch tên” Martin Lò. Dẫu sao, đây cũng là một sự vắng mặt rất đáng tiếc.

img

Martin Lò chưa tạo đủ sự tin cậy để được dự SEA Games 30

Erza Walian (U22 Indonesia)

Năm nay 22 tuổi, Erza Walian là cầu thủ rất tài năng của bóng đá Indonesia. Cầu thủ này có bố là người Indonesia, mẹ là người Hà Lan. Anh cũng từng tập luyện, thi đấu ở đội trẻ của CLB nổi tiếng Ajax Amsterdam.

img

Erza Walian không đủ điều kiện tham dự SEA Games 30

Tại SEA Games 30, Erza vốn được các CĐV Indonesia kỳ vọng sẽ tỏa sáng, trong một bảng đấu rất nặng với sự góp mặt của nhiều đội mạnh như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan hay U22 Singapore. Nhưng đến phút chót, người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo mới ngã ngửa là Erza không được tới Philippines tranh tài.

Lý do là do Erza chưa hoàn thành một số thủ tục từng khiến anh không đủ điều kiện dự vòng loại U23 châu Á 2020. LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phán quyết Erza tiếp tục không được tranh tài ở SEA Games 30 và đó là mất mát lớn với ĐT U22 Indonesia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem