5 nhân tố có thể giúp ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan

Minh Tú Thứ sáu, ngày 30/08/2019 07:11 AM (GMT+7)
Vào ngày 5/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách Thái Lan ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Đây là 1 trong 5 nhân tố có thể giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo đánh bại “Voi chiến”.
Bình luận 0

1. Nguyễn Quang Hải

img

Quang Hải là hiểm họa số 1 với ĐT Thái Lan

Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Sau đầu mùa giải sa sút, ngôi sao của CLB Hà Nội đã lấy lại phong độ tốt nhất, đang chơi thăng hoa ở cả V.League lẫn AFC Cup. Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 đã trở lại đúng vào thời điểm ĐT Việt Nam cần anh nhất. Đây là nhân tố đột biến số 1 của “Rồng vàng” và là hiểm họa số 1 đối với Thái Lan.

2. Văn Toàn

img

Văn Toàn tự tin xé lưới Thái Lan. Ảnh: VietNamNet

Tuyên bố trước trận đấu với Thái Lan, Văn Toàn tự tin sẽ xé lưới đối thủ ở trận “Siêu kinh điển Đông Nam Á” sắp tới. Ngôi sao của CLB HAGL hoàn toàn có thể làm điều này vì đang thể hiện phong độ rất cao tại V.League. Hiện tại Văn Toàn là 1 trong những chân sút nội tốt nhất giải đấu số 1 Việt Nam với 7 pha lập công.

3. Anh Đức

img

Anh Đức từng xé lưới Thái Lan ở King's Cup. Ảnh: Zing.vn

Dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Anh Đức vẫn là tiền đạo cắm số 1 của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Ở lần chạm trán gần nhất, chân sút của Bình Dương đã ghi bàn duy nhất giúp “Rồng vàng” đánh bại Thái Lan tại King’s Cup 2019. Với kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp đã được khẳng định, Anh Đức hoàn toàn có thể khiến Thái Lan ôm hận.

4. Xuân Trường

img

Xuân Trường đã lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: Sport5

Ở vòng 22 V.Legue 2019, Xuân Trường đã tung ra pha kiến tạo đẳng cấp giúp Minh Vương ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của HAGL trước Đà Nẵng.  Tiền vệ người Tuyên Quang đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận này.

Trong trận Việt Nam thắng Thái Lan, từ cú đá phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức đã ghi bàn giúp “Rồng vàng” hạ “Voi chiến” 1-0 tại King’s Cup. Nhờ kinh nghiệm có được sau thời gian thi đấu tại Thai League cho Buriram United, ngôi sao của HAGL sẽ là nhân tố tạo nên sự khác biệt ở trận đấu vào ngày 5/9.

5. Hà Minh Tuấn

img

Minh Tuấn đang khát khao thể hiện mình.

Tương tự Văn Toàn, Hà Minh Tuấn đang trải qua mùa giải thành công với 7 pha làm bàn ở V.League 2019. Đây là lý do HLV Park Hang-seo chọn chân sút của Quảng Nam cho trận đấu với Thái Lan. Hiện tại Minh Tuấn dính chấn thương nên khả năng dự trận đấu với Thái Lan của chân sút này là 50/50. Tuy nhiên, nếu bình phục và được HLV Park Hang-seo trao cơ hội, chân sút 28 tuổi có thể sẽ mang đến làn gió mới, tạo nên đột biến trên hàng công ĐT Việt Nam ở trận “Siêu kinh điển Đông Nam Á”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem