5 nước ASEAN bàn hợp tác xuất khẩu gạo

Thứ bảy, ngày 25/08/2012 17:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Thương mại với 4 nước xuất khẩu gạo trong khối ASEAN là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar tới đây, một trong những mục tiêu quan trọng của Thái Lan là đẩy giá gạo xuất khẩu lên cao.
Bình luận 0
img

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Thương mại với 4 nước xuất khẩu gạo trong khối ASEAN là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar tới đây, một trong những mục tiêu quan trọng của Thái Lan là đẩy giá gạo xuất khẩu lên cao nhằm tăng thu nhập cho nông dân các nước.

Hiện Thái Lan đã có thỏa thuận song phương với một số nước giáp biên giới trên bộ về việc hợp tác sản xuất gạo sau thu hoạch như xay xát gạo, nhằm tận dụng ưu thế của mỗi nước, giảm chi phí, tăng chất lượng gạo để tăng lượng gạo xuất khẩu. 5 nước trong ASEAN trong đó Việt Nam và Thái Lan hiện xuất khẩu lượng gạo lên tới 20 triệu tấn trong tổng số 30 triệu tấn gạo lưu thông giữa các nước trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem