5 VĐV nổi bật của đoàn thể thao Thái Lan: Có nhà vô địch Olympic

Thứ bảy, ngày 14/05/2022 18:10 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch, thể thao Thái Lan cử 819 vận động viên tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam lần này. Dưới đây là một số ngôi sao hàng đầu của đất nước được báo chí Thái Lan kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại sự kiện thể thao hàng đầu khu vực diễn ra hai năm một lần.
Bình luận 0

1. Panipak Wongpattanakit:

5 vận động viên nổi bật của Đoàn Thể thao Thái Lan - Ảnh 1.

Nhà vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit là một trong những tên tuổi lớn nhất tại SEA Games 31

Nhà vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit là một trong những tên tuổi lớn nhất tại SEA Games 31. Võ sỹ taekwondo 24 tuổi là một trong hai vận động viên duy nhất của Thái Lan giành được vinh quang tại Thế vận hội Tokyo 2020 (người còn lại là huy chương đồng quyền Anh Sudaporn Seesondee). 

Là người gốc Surat Thani, từng giành huy chương đồng tại Thế vận hội Rio 2016, Panipak là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại của Thái Lan, đã giành huy chương vàng ở tất cả các sự kiện lớn. Ngoài huy chương vàng Tokyo, bộ sưu tập của cô còn bao gồm hai huy chương vàng từ các giải vô địch thế giới, một từ Thế vận hội châu Á và một từ Thế vận hội Thanh niên. 

Với biệt danh 'Tennis', Panipak là võ sĩ hàng đầu ở hạng 49kg nữ và đã bất bại trong nhiều năm. Cô là nhà ĐKVĐ SEA Games hai lần ở hạng cân này. Panipak có ý định chuyển lên hạng 53kg tại Đại hội Thể thao năm nay. Tuy nhiên, Hiệp hội Taekwondo Thái Lan ban đầu đã ghi tên cô ở hạng 49kg và quy định không cho phép thay đổi. Panipak đã phải nhập viện vì Covid-19 vào tháng trước nhưng hiện tại đã hoàn toàn khỏe mạnh.

2. Sudaporn Seesondee:

5 vận động viên nổi bật của Đoàn Thể thao Thái Lan - Ảnh 2.

Sudaporn Seesondee

Vận động viên giành huy chương đồng Olympic Sudaporn Seesondee là một trong hai vận động viên từng giành huy chương tại Thế vận hội Tokyo (cùng với nhà vô địch taekwondo Panipak Wongpattanakit). Võ sĩ người Udon Thani đã trở thành một cái tên quen thuộc ở đất nước của cô sau thành tích tại Olympic năm ngoái. 

Sudaporn, người được giới truyền thông và người hâm mộ Thái Lan trìu mến gọi là 'Taew', cũng đã giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng tại giải vô địch thế giới và một huy chương bạc tại Á vận hội. Điều đáng ngạc nhiên là Sudaporn chưa từng giành huy chương vàng tại các sự kiện quốc tế lớn. Năm nay 30 tuổi, đây có thể là cơ hội tốt nhất và cuối cùng của cô để giành huy chương vàng SEA Games.

3. Sanikun Tanasarn:

5 vận động viên nổi bật của Đoàn Thể thao Thái Lan - Ảnh 3.

Sanikun Tanasarn

Sanikun là một trong những vận động viên cử tạ thành công nhất của Thái Lan, với một huy chương vàng Olympic và một danh hiệu thế giới. Sanikun, 27 tuổi, là một vận động viên cử tạ đa năng. Cô đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2016 ở hạng 48kg và giành được danh hiệu ở hạng 53kg tại giải vô địch thế giới 2017. 

Thật không may, cô không được phép thi đấu ở Thế vận hội Tokyo do Hiệp hội cử tạ nghiệp dư Thái Lan (Tawa) bị cấm tham gia giải đấu sau khi một số vận động viên của họ có kết quả dương tính với chất cấm trong giải vô địch thế giới 2018. Bản thân Sanikun cũng bị treo giò hai năm kể từ tháng 1/2019. Đô cử quê Chumphon sẽ thi đấu ở hạng 55kg tại Việt Nam và rất háo hức để chuộc lỗi.

4. Ratchanon Chantananuwat:

5 vận động viên nổi bật của Đoàn Thể thao Thái Lan - Ảnh 4.

Ratchanon Chantananuwat

Tay golf Ratchanon 'TK' Chantananuwat đã đăng quang ở Cúp hỗn hợp châu Á tại Pattaya vào tháng trước, trở thành golf thủ nam trẻ tuổi nhất giành chiến thắng ở một trong những giải đấu lớn của môn thể thao này. Ở 15 tuổi 17 ngày, Ratchanon đã cải thiện thành tích người chiến thắng trẻ tuổi nhất trước đó được thiết lập bởi Ryo Ishikawa của Nhật Bản, người đã 15 tuổi 8 tháng khi vô địch Japan Tour's 2007 Munsingwear Open KSB Cup. 

Chàng trai trẻ Thái Lan, học tại Trường Quốc tế Shrewsbury, Bangkok, cũng trở thành tay golf nghiệp dư thứ năm giành chiến thắng tại Asian Tour. Anh đã không bỏ lỡ chuyến lưu diễn châu Á nào kể từ cuối năm ngoái.

5. Puripol Boonson:

5 vận động viên nổi bật của Đoàn Thể thao Thái Lan - Ảnh 5.

Puripol Boonson

Vận động viên điền kinh thiếu niên Puripol đã gây sốc tại Đại hội Thể thao Quốc gia vào tháng 3 khi anh vô địch các cự ly 100m và 200m, đồng thời lập kỷ lục mới trong cả hai nội dung này. Ngôi sao 16 tuổi đạt tốc độ 10,19 giây, phá vỡ kỷ lục 10,23 giây của Thái Lan do Reanchai Sihawong thiết lập tại Đại hội thể thao châu Á 1998. 

Ở nội dung 200m, Puripol đã vượt qua vạch vôi trong 20,58 giây, phá vỡ mốc quốc gia 20,69 giây do Reanchai thiết lập tại SEA Games 1999. Việc phá kỷ lục của Reanchai có thể là một điềm lành cho Puripol vì cả hai đều là người bản địa Samut Prakan. Các quan chức Thái Lan tin rằng Puripol, người cao 1,83m, có thể trở thành người Thái Lan đầu tiên chạy cự ly 100m với thời gian dưới 10 giây. Thành tích cá nhân của anh là 10,19 giây, tốt hơn thời điểm 10,35 giây của Muhammad Haiqal Hanafi người Malaysia khi anh giành danh hiệu 100m tại SEA Games 2019. Đại hội Thể thao Việt Nam sẽ là sự kiện quốc tế đầu tiên của Puripol.

PV (Theo SEA Games 31)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem