56 nhà báo bị giết hại tại các điểm nóng trên thế giới năm 2014

Bình Nguyên (Theo Ria) Thứ sáu, ngày 31/10/2014 10:38 AM (GMT+7)
Tổ chức Nhà báo Không biên giới ngày 30.10 thông báo, trong năm 2014, đã có tới 56 nhà báo bị giết tại các điểm nóng trên thế giới, trong đó bao gồm nhiều khu vực đang diễn ra xung đột vũ trang ác liệt như Ukraine, Syria...
Bình luận 0

Trong đó, các nhà báo thiệt mạng nhiều nhất tại Syria (11 người), Palestine (7 người), Iraq (5 người), Lybia (4 người) và Ukraine (5 người).

14 nhà báo khác bị giết ở Brazil, Colombia, Pakistan, Paraguay, Cộng hòa Trung Phi, Afghanistan và Philippines (mỗi quốc gia 2 người).

Ở dưới cùng của danh sách này là các nước: Bangladesh, Ai Cập, Guinea, Ấn Độ, Mexico, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nga và Somalia, với một quốc gia có một nhà báo thiệt mạng.

img

Các đồng nghiệp của nhà báo Mỹ James Foley, nhà báo bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo chặt đầu hồi tháng 8 bày tỏ lòng thương tiếc đến anh. 

Ghi nhận bản báo cáo trên, cùng ngày, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ban hành tuyên bố kêu gọi các cuộc điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng các cuộc tấn công nhắm vào các nhà báo.

Trước đó, trong báo cáo "Những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo Mỹ" công bố hôm 30.9 chỉ ra rằng, Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất cho các nhà báo Mỹ khi có tới 81 người  thiệt mạng tại quốc gia này từ năm 2000 đến nay.

Ngày 2.11 tới đây thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo vệ Nhà báo. Đây là ngày được Đại hội đồng Liệp hiệp quốc trong kỳ họp thứ 68 thông qua nhằm tôn vinh ngày hai nhà báo của đài RFI (Pháp) là Ghislaine Dupont et Claude Verlon bị sát hại tại Mali vào năm 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem