6 ngư dân bị đâm chìm tàu được cứu sống

Thứ sáu, ngày 19/10/2012 14:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tàu thu mua cá của ngư dân thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đang lưu thông trên biển bất ngờ bị tàu hàng tông mạnh. 6 ngư dân bị thương và rơi xuống biển may mắn có các tàu khác cứu.
Bình luận 0

Sáng 19.10, 6 ngư dân trên tàu cá TTH 94122 do anh Lê Văn Giáp (SN 1971, ngụ thôn Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) làm thuyền trưởng đã được các ngư dân địa phương cứu hộ và đưa vào bờ.

img
Anh Tính bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18.10, anh Giáp đang điều khiển tàu cá TTH-94122 chạy trên vùng biển ở vị trí 17’39 vĩ độ Bắc, 107’12 kinh độ Đông, cách bờ biển cảng Thuận An khoảng 70 hải lý, thì bất ngờ bị một tàu hàng đâm phải.

Cú tông mạnh đã khiến cho anh Giáp và 5 ngư dân khác trên tàu gồm: Lê Quốc Anh (SN 1994, con trai anh Giáp), Hồ Văn Tính, Lê Cường, Lê Dũng và Lê Văn Sáu (cùng trú thôn Tân Lập) hất tung xuống biển. Chiếc tàu thu mua cá, công suất 150CV của anh Giáp bị chìm.

img
Đưa người bị thương đi bệnh viện cấp cứu

Sau khi gây tai nạn, tàu hàng vẫn tiếp tục chạy. Nhiều tàu cá của ngư dân Thừa Thiên- Huế và Quảng Bình đang đánh cá ở khu vực gần đó đã đến tìm kiếm và ứng cứu các nạn nhân. Riêng tàu cá TTH 92483 của ông Lê Văn Bốn (ngụ thị trấn Thuận An) đã đuổi theo tàu chở hàng gây tai nạn đang đi về hướng Nam.

img
Hàng trăm người thân, bà con đến chờ đón các thuyền viên gặp nạn

Đến 9 giờ ngày 19.10, 6 ngư dân đã được tàu cá TTH 91522 của anh Huỳnh Văn Hòa (SN 1966, ngụ thị trấn Thuận An) đưa vào bờ. Các ngư dân được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cứu chữa; riêng anh Lê Văn Giáp và Hồ Văn Tính bị thương nặng nên phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang điều tra làm rõ vụ việc.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem