6 nhân sự cấp cao lần đầu tham gia Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng là ai?

PVCT Thứ sáu, ngày 06/08/2021 12:09 PM (GMT+7)
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) có 6 cán bộ cấp cao lần đầu tham gia. Họ thay thế cho những nhân sự đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.
Bình luận 0

1. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Khắc Định là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Uông Chu Lưu. Ông Uông Chu Lưu đã được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV (hồi tháng 3/2021).

Ông Định sinh năm 1964, quê Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XIV. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chân dung 6 nhân sự cấp cao tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Ngày 5/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ảnh Ban Nội chính Trung ương).

2. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Mai là Ủy viên Ban Chỉ đạo, thay cho ông Phạm Minh Chính, ở nhiệm kỳ trước ông Chính là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nay là Thủ tướng Chính phủ.

Bà Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình; bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội 6 khóa liên tiếp: X, XI, XII, XIII, XIV và XV. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

3. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông là Ủy viên Ban Chỉ đạo. Ông Nghĩa sinh năm 1962, quê Tiền Giang; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Trước khi làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ông là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm Thượng tướng.

4. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông là Ủy viên Ban Chỉ đạo, thay cho ông Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nay là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ông Chiến sinh năm 1962, quê Tuyên Quang; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Chân dung 6 nhân sự cấp cao tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 3.

6 nhân sự cấp cao tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng gồm bà Trương Thị Mai, ông Nguyễn Khắc Định, ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Trần Sỹ Thanh, ông Đoàn Hồng Phong (ảnh tính từ trái qua phải và từ trên xuống- ảnh T.L).

5. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Ban Chỉ đạo, thay cho ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Trước khi được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước ông là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

6. Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong là Ủy viên Ban Chỉ đạo, thay cho ông Lê Minh Khái, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phong sinh năm 1963, quê Nam Định; ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu quốc hội khóa XIV. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, hiện Trưởng Ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Phó Trưởng Ban gồm; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Phó Trưởng Ban Thường trực); Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo, ngoài những nhân sự mới kể trên còn có các nhân sự đảm nhiệm trọng trách từ trước đó, gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem