600 doanh nghiệp trẻ ở Đồng Nai tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động

Thành Nam Thứ sáu, ngày 06/10/2023 19:45 PM (GMT+7)
Đối với các doanh nhân trẻ ở Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn họ luôn có tâm trong sáng, tự bồi dưỡng, rèn luyện và có trách nhiệm với cộng đồng.
Bình luận 0

Chiều 6/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào doanh nhân trẻ Đồng Nai và kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 với chủ đề "Hành trình đổi mới". 

600 doanh nghiệp trẻ ở Đồng Nai tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động  - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 20 năm phong trào doanh nhân trẻ Đồng Nai được tổ chức long trọng. Ảnh: Thành Nam

Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai là ngôi nhà chung của hơn 600 doanh nhân, doanh nghiệp, là nơi tập hợp, gắn kết và nâng tầm cho nhiều thế hệ  doanh nhân tỉnh. Từ những ngày đầu chỉ là một câu lạc bộ vài chục hội viên, sau 20 năm hành thành và phát triển, Hội đã có hơn 600 hội viên, 8 chi hội và 5 câu lạc bộ trực thuộc, với tổng doanh thu do các doanh nghiệp hội viên tạo ra ước tính đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo công ăn, việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhà. Đồng thời biểu dương những nỗ lực và cống hiến đáng trân trọng của Hội Doanh nhân trẻ nói chung và các doanh nhân trẻ Đồng Nai nói riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

600 doanh nghiệp trẻ ở Đồng Nai tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phảt triển phong trào doanh nhân trẻ. Ảnh: Thành Nam

Hội là tập hợp các doanh nhân trẻ hoạt động tại tỉnh Đồng Nai cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tinh thần "Đoàn kết – phát triển – cống hiến". 

Trong suốt thời gian hình thành và phát triển, Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai đã triển khai có hiệu quả các chương trình hành động, các phong trào thi đua, góp phần hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị, được trao tặng giải thưởng cao quý. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành và chính quyền các cấp.

Song song đó, nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa sâu sắc đã và đang được khởi xướng, xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Từ đó, Hội đã có sự phát triển về tổ chức và hoạt động, mạng lưới tổ chức Hội được triển khai được xuống cấp huyện. Qua các chương trình hoạt động của Hội, đã và đang hình thành lớp doanh nhân trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, chủ động vươn lên, tự tin hội nhập, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn Hội doanh nhân Đồng Nai nói riêng và đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung chung tay xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tập trung ưu tiên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng cho người dân, hướng tới xuất khẩu ra thị trường thế giới.

"Doanh nhân trẻ cần phải có tâm trong sáng, luôn tự bồi dưỡng, rèn luyện ý thức phấn đấu và không ngừng vươn lên; luôn có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Các doanh nhân trẻ cũng phải đi đầu trong công cuộc phòng chống tham nhũng, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn", ông Nguyễn Sơn Hùng dặn dò. 

600 doanh nghiệp trẻ ở Đồng Nai tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động  - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng bức trướng cho Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thành Nam

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, ông Lê Bạch Long, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai cho biết Hội luôn là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời đưa các kiến nghị đến chính quyền các cấp, tạo sự phát triển cho doanh nghiệp theo chiều hướng thuận lợi nhất.

Không chỉ lo cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, Hội còn vận động các thành viên tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người khuyết tật, học sinh vượt khó, bà con vùng khó khăn, xây cầu, chỉnh trang diện mạo vùng nông thôn, xây nhà tình thương, nhà đại doàn kết, các chương trình hỗ trợ trong 3 năm  đại dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem