7 "bông hậu" đẹp tuyệt mỹ đến từ xứ cảng phồn hoa

Anh Đào Thứ năm, ngày 11/08/2016 00:15 AM (GMT+7)
Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 – Trần Thị Thu Ngân, Hoa hậu Việt Nam 2004 – Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – Phạm Hương... là 3 gương mặt nổi trội đến từ Hải Phòng đại diện cho nhan sắc Việt.
Bình luận 0

1. Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 – Trần Thị Thu Ngân

img

Hoa hậu Thu Ngân

Ngày 7.8 vừa qua, người đẹp 20 tuổi đến từ Hải Phòng - Trần Thị Thu Ngân đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. 

Thu Ngân cao 1m70, với số đo 3 vòng gợi cảm: 87 – 59 – 92 (cm). Cô sở hữu làn da trắng mịn, cùng gương mặt khả ái, đậm chất Á Đông. Hiện Thu Ngân đang là sinh viên khoa Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Trước đó, Thu ngân học tập tại trường THPT Hồng Bàng, Hải Phòng và tại Anh quốc. Cô được đánh giá cao với khả năng sử dụng lưu loát hai ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp.

2. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – Phạm Hương

img

Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cô đăng quang hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 và đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe. "Bông hậu quốc dân" sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, khỏe mạnh đặc trưng của con gái xứ cảng. 

Phạm Hương cao 1m74, số đo 3 vòng 78 - 63 - 93 (cm). Với nhan sắc nổi trội và màn thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết, chiến thắng của Phạm Hương được xem là xứng đáng. Cô nhận được nhiều sự ưu ái của người hâm mộ và truyền thông cả nước.

Hiện tại, người đẹp đang gây sốt với vai trò huấn luyện viên trong chương trình Gương mặt thương hiệu - The Face mùa 1. Sự biến hóa mạnh mẽ và quyết liệt của cô nàng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

3. Hoa hậu Thể Thao 2007 – Trần Thị Quỳnh

img

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh

Người đẹp Trần Thị Quỳnh sinh năm 1986 xuất thân từ một vận động viên bóng chuyền, giành vương miện Hoa hậu Thể thao năm 2007. Dù đã 30 tuổi nhưng hoa hậu vẫn sở hữu nét đẹp trẻ trung, năng động hiếm có. Trần Thị Quỳnh hiện đã có một tổ ấm hạnh phúc và không tham gia nhiều các hoạt động của showbiz.

Hoa hậu thể thao còn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2013 (Mrs World 2013) diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cô xuất sắc lọt vào top 6, vòng thi ứng xử trong đêm chung kết. 

4. Hoa hậu Việt Nam 2004 – Nguyễn Thị Huyền

img

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền là một trong những niềm tự hào lớn nhất của quê hương Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 trong sự ngợi khen của công chúng. Người đẹp sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông và dáng vóc hoàn mỹ. Nguyễn Thị Huyền cao 1m72 cùng số đo 3 vòng 84-60-92 (cm).

Cùng năm đó, cô lọt 15 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Cho tới nay, nhiều người vẫn nhận định Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi đăng quang, người đẹp đất cảng vẫn giữ được nét trẻ trung như xưa và hướng mình theo phong cách quý phái, sang trọng.

5. Hoa hậu Việt Nam 2002 – Phạm Thị Mai Phương

img

Hoa hậu Mai Phương

Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi đang là học sinh phổ thông (lớp 12 Trường năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng). Cùng năm, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới và xuất sắc lọt top 15 chung cuộc.

Cũng giống như Trần Thị Quỳnh, Phạm Thị Mai Phương lựa chọn cuộc sống yên bình nằm ngoài showbiz. Cô yên bề gia thất sau khi hoàn thành việc học tại đại học Luton, Anh quốc. Hiện tại, Mai Phương là một cán bộ hải quan trên chính quê hương mình.

6. Hoa hậu Biển Việt Nam 1999 -  Hoàng Nhật Mai

img

Hoa hậu Hoàng Nhật Mai

Hoàng Nhật Mai sinh năm 1982, cũng là một quý cô đến từ thành phố Hoa phượng đỏ. Cô được vinh danh là hoa hậu biển đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức năm 1999 tại Nha Trang. Người đẹp từng là đại diện của Hải Phòng tham gia các cuộc thi nhan sắc từ 1996 và giành được một số giải cao như: Hoa hậu ảnh 1996, top 20 Hoa hậu Việt Nam 1998, giải Người có gương mặt khả ái Hoa hậu Việt Nam 2000.

Hiện tại, không có nhiều người biết đến Nhật Mai, bởi cô không lựa chọn con đường dấn thân vào ngành giải trí. Cô chuyển hướng sự nghiệp sang ngành báo, là người kiến tạo nên các chuyên trang điện tử Netmode, Netlife, Tintuconline…

7. Hoa khôi Thể thao Việt Nam Kim Oanh 

img

Hoa khôi Kim Oanh

Kim Oanh (chị gái nữ ca sĩ Thu Phương) là Hoa khôi Thể thao Việt Nam đầu tiên được tổ chức vào năm 1993. Cô giành được vương miện khi mới 18 tuổi. Kim Oanh cũng lựa chọn sự nghiệp kinh doanh thay vì lấn sân showbiz. 

Hiện nay hoa khôi Kim Oanh khá nổi tiếng trong làng kinh doanh ẩm thực với chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Việt Nam về gỏi cuốn. Kim Oanh cũng gây ấn tượng trên truyền hình với sự khéo léo và nét trẻ trung khi làm giám khảo của chương trình Vua đầu bếp Việt Nam - MasterChef mùa 2 (năm 2014).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem