7 con động vật hoang dã chuyên ăn thịt này ở một VQG tại Quảng Bình sau 2 năm nuôi chi phí hơn 2 tỷ

Trần Anh Thứ ba, ngày 16/07/2024 18:41 PM (GMT+7)
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đang chăm sóc và nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương, tang vật của vụ án buôn bán động vật hoang dã. Sau 2 năm nuôi, chi phí cho 7 con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ này là hơn 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Đó là 7 con hổ Đông Dương, tang vật tịch thu của một vụ án buôn bán động vật hoang dã trái phép đang được nuôi tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ở Quảng Bình.

Clip: Cận cảnh 7 con hổ Đông Dương-loài động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Ghi nhận của phóng viên, 7 con hổ Đông Dương được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nuôi nhốt giữa bốn bề núi rừng, không khí nơi đây trong lành, âm thanh của nhiều loài động vật khiến cả một vùng trở nên nhộn nhịp.

7 con động vật hoang dã chuyên ăn thịt này ở một VQG tại Quảng Bình sau 2 năm nuôi chi phí hơn 2 tỷ- Ảnh 1.

Một trong 7 con hổ Đông Dương có tên trong sách Đỏ đang được nuôi nhốt ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

7 con hổ được nuôi ở các chuồng riêng biệt, mỗi chuồng rộng 26m2, được xây kiên cố và có lớp tôn cách nhiệt, nền đất tự nhiên và bê tông kết hợp.

Bên cạnh đó còn có bể nước và kệ nằm nhằm đảm bảo môi trường sống phù hợp cho động vật hoang dã.

Một nhân viên cứu hộ cho biết, đơn vị thiết kế việc nuôi nhốt một cách tự nhiên nhất để giúp hổ cảm thấy gần gũi với thiên nhiên, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái.

Ngoài các tiêu chuẩn cơ bản về thực phẩm, đơn vị còn lên kế hoạch dinh dưỡng cho các cá thể hổ theo tiêu chuẩn bảo tồn, giữ hình thể các cá thể hổ ở tỷ lệ cân đối nhất.

7 con động vật hoang dã chuyên ăn thịt này ở một VQG tại Quảng Bình sau 2 năm nuôi chi phí hơn 2 tỷ- Ảnh 2.

Bảy con hổ Đông Dương được nuôi nhốt trong chuồng sắt được xây dựng theo kiểu bán hoang dã, liên thông với bể bơi, khu vui chơi và nơi ngủ.

Sau 2 năm nuôi dưỡng, 7 con hổ Đông Dương đã đến tuổi trưởng thành, con lớn nhất nặng khoảng 160kg, chiều dài trên 1,5m. Những cá thể hổ còn lại nặng khoảng 120kg.

Được biết, mỗi năm chi phí thức ăn, chăm sóc cho 7 con hổ Đông Dương này hơn một tỷ đồng, vị chi sau 2 năm thì chi phí hết hơn 2 tỷ đồng.

7 con động vật hoang dã chuyên ăn thịt này ở một VQG tại Quảng Bình sau 2 năm nuôi chi phí hơn 2 tỷ- Ảnh 3.

Theo nhân viên cứu hộ, mỗi ngày các con hổ Đông Dương được cho ăn hai bữa, có lúc thịt bò, có lúc thịt gà, với khẩu phần 5 -7 kg thịt.

Trước đó như báo Dân Việt thông tin, 7 con hổ Đồng Dương từ 1-1,5 tháng tuổi là tang vật của một vụ án buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép được Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp với SVW tiếp nhận từ Công an tỉnh Nghệ An vào ngày 1/8/2021.

Tháng 3/2022, 7 con hổ con nói trên được bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình nuôi dưỡng, nhằm tạo điều kiện phát triển tốt hơn cho động vật hoang dã.

7 con động vật hoang dã chuyên ăn thịt này ở một VQG tại Quảng Bình sau 2 năm nuôi chi phí hơn 2 tỷ- Ảnh 4.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình đang chăm sóc và nuôi dưỡng nhiều loài động vật rừng, động vật hoang dã quý hiếm khác, trong đó có nhiều loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ thế giới.

Loài hổ Đông Dương là động vật rừng, động vật hoang dã thuộc danh mục loài cực kỳ nguy cấp. Nạn săn bắt, buôn bán trái phép cùng với việc suy giảm môi trường sống là những nguyên nhân chính đẩy loài hổ quý hiếm này đến bờ vực tuyệt chủng. Lần cuối cùng Việt Nam ghi nhận loài hổ Đông Dương ngoài tự nhiên là cách đây hơn 20 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem