7 người bị tạt axít sau cuộc cãi vã

A.Đ (t/h) Thứ hai, ngày 21/03/2022 00:00 AM (GMT+7)
Ông Trương Đức Quang (57 tuổi) vào nhà lấy hai ca chất lỏng nghi là axít tạt vào những người đang đứng ven đường. Hậu quả 7 người bị chất lỏng bắn vào người, trong đó có ông T.Đ.Q. (62 tuổi) và bé Đ.A.M. (3 tuổi) là người đi đường bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực…
Bình luận 0

Thông tin từ Zing: Ngày 20/3, ông Cao Đăng Long, Chủ tịch UBND phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thông tin về việc nhóm người bị tạt axít xảy ra tại khu vực gần chợ Hà Tu.

7 người bị tạt axít sau cuộc cãi vã - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra tại gần chợ Hà Tu (chấm đỏ), phường Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Google Maps. Nguồn: Zing

Tối 19/3, ông Trương Đức Quang (57 tuổi, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với bà Nguyễn Thị Tuyên (58 tuổi) và 5 người trong gia đình bà Tuyên. Trong số đó có ông Lê Hồng Hải (41 tuổi, trú phường Hà Lầm).

Ông Quang vào nhà lấy hai ca chất lỏng nghi là axít tạt vào những người đang đứng ven đường.

Hậu quả 7 người bị chất lỏng bắn vào người, trong đó có ông T.Đ.Q. (62 tuổi) và bé Đ.A.M. (3 tuổi) là người đi đường bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực… phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

5 người còn lại bị bỏng vùng đầu và tay, trong đó ông Hải phải đi bệnh viện cấp cứu.

Nói với Zing, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết ông Hải được người nhà đưa thẳng tới khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng bỏng axít độ hai 6% vùng đầu, mặt.

Theo VOV: Ông Trương Đức Quang đang hôn mê cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ban đầu xác định đối tượng không có thương tích gì nhưng suy tim chưa rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem