7 tuyển thủ Việt nam nằm trong "danh sách đen" của HLV Park Hang-seo?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 30/09/2022 18:10 PM (GMT+7)
Không ít lần HLV Park Hang-seo khẳng định chưa xác định bộ khung cho AFF Cup 2022. Điều đó có nghĩa một vài cái tên sẽ liệt vào “danh sách đen”.
Bình luận 0

Sau trận thắng Singapore 4-0, khi được hỏi lý do vì sao không sử dụng các cầu thủ chủ lực cho cuộc đối đầu với Singapore, HLV Park Hang-seo có tuyên bố khá bất ngờ. Thay vì tin tưởng vào bộ khung cũ đã làm nên thành công cùng mình trong 5 năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc lại cho biết:

Những ai nằm trong "danh sách đen" của HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định chưa chốt bộ khung cho ĐT Việt Nam.

“Chúng ta bắt đầu giai đoạn mới nên không thể nói ai là chủ chốt được. Ý tôi nói ĐT Việt Nam bắt đầu một thời đại mới, và đây là thời kỳ cạnh tranh mới, chuẩn bị cho AFF Cup 2022”

Sau chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ, HLV Park Hang-seo nhắc lại: “Tôi không thể nói là đội hình mạnh nhất hay chưa. Đội hình sau này có thể có sự thay đổi trong thời gian tới, và tôi tiếp tục tìm kiếm và hoàn thiện đội bóng nên chưa thể nói đó là đội hình chủ chốt”.

Tuyên bố vừa qua của ông Park chẳng khác nào lời cảnh báo tới một vài cái tên đã và đang đánh mất phong độ trong thời gian qua. Thực sự chiến lược gia người Hàn Quốc đã thay đổi. Sau chiến thắng trước Ấn Độ, ông Park cho rằng mình “khá cởi mở và lắng nghe”, một hàm ý nhắc đến chuyện ông từng bị chỉ trích là “bảo thủ” ở Vòng loại cuối World Cup 2022.

Những ai nằm trong "danh sách đen" của HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Tiến Linh không có phong độ tốt thời gian gần đây.

Điều đó cũng có nghĩa sẽ những cầu thủ tưởng chừng như “bất khả xâm phạm” trong những năm qua ở ĐT Việt Nam có thể sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng những cái tên xứng đáng hơn. Có thể kể tới Công Phượng, Văn Thanh, Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu – những người dù đã chứng tỏ được năng lực dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng để lại quá ít dấu ấn trong thời gian gần đây cũng như giải đấu giao hữu vừa kết thúc.

Tệ hơn là trường hợp của Xuân Trường, Văn Toản, Duy Mạnh… Họ là những cầu thủ đã đánh mất phong độ sau khi dính chấn thương. Cùng lúc này lứa U23 Việt Nam đang bắt đầu trỗi dậy để ĐT Việt Nam chẳng thiếu người nếu cần. Bóng đá luôn tồn tại sự tiếp nối và kế thừa. Không thể cố gắng hoài niệm về những thứ đã xưa cũ, lạc hậu.

Các tân binh trẻ vừa thể hiện ở giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 dù chưa thể coi quá xuất sắc nhưng ít nhất đã hơn sự kỳ vọng để sẵn sàng tranh suất dự AFF Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem