Trọng Hoàng báo tin vui cho HLV Park Hang-seo

Hoàng Giang Thứ tư, ngày 28/09/2022 15:40 PM (GMT+7)
Chấn thương thoát vị mà Trọng Hoàng dính phải tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, buộc anh phải rời xa cỏ hơn 1 năm qua. Nhưng sau khi được điều trị đúng giáo án và phát đồ đề ra, người không phổi của ĐT Việt Nam sẽ trở lại sau gần 2 tuần nữa.
Bình luận 0

Có mặt tham dự sự kiện ra mắt Trung tâm vận động trị liệu và phục hồi chấn thương thể thao (RTD Rehab), được sáng lập bởi chuyên gia Trần Huy Thọ, bác sỹ của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã báo tin vui cho HLV Park Hang-seo và người hâm mộ nước nhà.

Theo đó, tiền vệ cánh phải của ĐT Việt Nam sẽ trở lại sân cỏ sau gần 2 tuần nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc, hậu vệ của SLNA sẽ kịp trở lại ở 7 vòng đấu cuối cùng của V.League 2022 và còn nguyên cơ hội góp mặt trong thành phần của ĐT Việt Nam chinh phục cúp vàng AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Trọng Hoàng báo tin vui cho HLV Park Hang-seo  - Ảnh 1.

Trọng Hoàng cùng các đồng đội trong màu áo tuyển Việt Nam.

"Tôi dính chấn thương thoát vị trước khi bước vào vòng loại 2 World Cup 2022. Sau đó vết thương ngày càng nặng và khó có thể thi đấu khi mình ra sân nhiều, cơ bị quá tải. Sau khi chữa trị nhiều nơi nhưng không bớt, tôi và bác sỹ Trần Huy Thọ của RTD Rehab đã ngồi lại cùng nhau để có giáo án chữa trị tốt nhất. Hiện tại, chấn thương của tôi đã hồi phục tốt. Nếu không có gì trở ngại, tôi sẽ trở lại sân cỏ trong khoảng 2 tuần nữa. Mục tiêu trước mắt của tôi là thi đấu tốt trong màu áo SLNA và xa hơn là được gọi trở lại ĐT Việt Nam", tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ.

Có lẽ, chấn thương trong thể thao, đặc biệt là thể thao đỉnh cao không còn quá xa lạ với những cầu thủ như Trọng Hoàng. Nếu như trước kia không may dính phải những chấn thương như thế này, giới cầu thủ Việt Nam thường chọn cách ra nước ngoài chữa trị. Nhận thấy được bất cập cũng như chi phí cao khi phải ra nước ngoài điều trị, bác sỹ Trần Huy Thọ cùng các chuyên gia đầu ngành về y tế và phục hồi chấn thương sau khi điều trị đã cho ra đời trung tâm RTD Rehab.

Tại đây, những vận động viên chuyên nghiệp và cả người chơi thể thao phong trào sẽ được kiểm tra, đưa ra giáo án hồi phục chuyên nghiệp, uy tín với mục tiêu là giúp người bị chấn thương được trở lại chơi thể thao. Và tất nhiên, chi phí cho mỗi ca điều trị như thế sẽ rất hợp lý, vừa túi tiền với người Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem