70 triệu người ở Mỹ đột ngột 'chìm trong bóng tối' vì 'bom lốc'

Minh Nhật (theo Times Of Israel) Chủ nhật, ngày 30/01/2022 18:05 PM (GMT+7)
Miền Đông nước Mỹ đang ở trong tình trạng khẩn cấp khi "cơn lốc" mạnh như "bom" gây ra trận bão tuyết dữ dội khiến nhiều thành phố lớn như New York, Boston... giao thông hỗn loạn, mất điện đột ngột.
Bình luận 0
70 triệu người đột ngột 'chìm trong bóng tối' vì 'bom lốc' ở Mỹ - Ảnh 1.

Người đi bộ băng qua đường trong cơn bão mùa đông ở New York vào ngày 29/1/2022. Ảnh Times Of Israel

Theo Times Of Israel, tuyết rơi mù mịt do gió mạnh xảy ra ở miền Đông nước Mỹ hôm thứ Bảy 29/1. Lốc mạnh như "bom" đã gây ra một trong những cơn bão mùa đông mạnh nhất trong nhiều năm khiến giao thông hỗn loạn và mất điện trên một khu vực có khoảng 70 triệu người.

Nhiều cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra, các thành phố như New York và Boston phải hứng chịu sức mạnh của cơn bão. Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) xác nhận hôm thứ Bảy rằng, cơn bão đã mạnh lên thành một "cơn lốc bom" - đặc trưng bởi sức nổ của áp suất khí quyển giảm nhanh. 

70 triệu người ở Mỹ đột ngột 'chìm trong bóng tối' vì 'bom lốc' - Ảnh 2.

Hai người đi bộ về phía bức tượng George Washington trong Vườn Công cộng Boston trong bão tuyết ngày 29/1.

Các khu vực ven biển dự kiến sẽ hứng chịu lượng tuyết dày hơn 30cm vào cuối ngày, và nhiều nhất là 90cm ở các vùng của Massachusetts, nơi có hơn 119.000 ngôi nhà được ghi nhận là đã mất điện.

Cư dân ở các thị trấn và thành phố trên vùng biển phía Đông Mỹ đã được khuyến cáo tránh mọi việc đi lại không cần thiết. Tại Long Island, các quan chức cho biết một người phụ nữ đã được phát hiện chết trong xe hơi bởi một người điều hành công việc dọn tuyết.

Tuyết dày 25cm đã tích tụ trên hòn đảo phía bắc Manhattan và các tuyến tàu trong khu vực đã bị ngừng hoạt động một phần.

70 triệu người ở Mỹ đột ngột 'chìm trong bóng tối' vì 'bom lốc' - Ảnh 3.

Người phụ nữ đi trên đường khi cơn bão mùa đông Kenan ập xuống Boston, Massachusetts ngày 29/1. Ảnh Times Of Israel

Người dân thành phố New York đã thức dậy vào hôm thứ Bảy với lớp tuyết dày hơn 10cm. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho New York và bang lân cận New Jersey.

Thống đốc New York Kathy Hochul đã yêu cầu cư dân ở nhà nếu có thể. “Hiện tại là giai đoạn nguy hiểm nhất của cơn bão. Vì vậy hãy tiếp tục tránh mọi chuyến ra ngoài không cần thiết”, bà Hochul nói trong một tuyên bố vào giữa trưa.

Tại Boston, Thị trưởng Michelle Wu đã ban bố tình trạng khẩn cấp về tuyết.

"Đây sẽ là một cơn bão lịch sử", bà Wu nhấn mạnh.

Theo công ty theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 3.500 chuyến bay đã bị hủy vào ngày thứ Bảy và hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy cho Chủ nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem