Mỹ, NATO thấp thỏm đợi nước cờ tiếp theo của Putin với Ukraine

Minh Nhật (theo CNBC) Chủ nhật, ngày 30/01/2022 14:00 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremline cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ dành thời gian để nghiên cứu các đề xuất an ninh Mỹ vừa gửi Nga và sẽ thật sự ngớ ngẩn khi chờ đợi Moscow đưa ra phản hồi ngay trong ngày một ngày hai, theo CNBC.
Bình luận 0
Mỹ, NATO thấp thỏm đợi nước cờ tiếp theo của Putin với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin

Điện Kremlin đã nhận được các đề xuất an ninh của Mỹ nhưng cho biết, họ tin rằng, quan điểm của Nga về các vấn đề an ninh đã không được Washington chấp nhận, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Khi những căng thẳng hiện nay ở châu Âu gợi nhớ đến Chiến tranh Lạnh, ông Peskov nói rằng cần có thời gian để Moscow xem xét lại phản ứng của Mỹ và “thật ngớ ngẩn nếu mong đợi Nga đưa ra phản ứng ngay ngày hôm sau".

Những tuyên bố của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi Mỹ gửi Nga phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu an ninh của Moscow - bao gồm cả việc Ukraine không bao giờ được phép gia nhập NATO và liên minh quân sự của Mỹ và châu Âu phải ngừng các hoạt động triển khai ở Đông Âu.

Mỹ trước đó đã từ chối nhượng bộ những yêu cầu như vậy đồng thời nhấn mạnh rằng, đề xuất họ gửi cho Nga cũng mở ra “một con đường ngoại giao nghiêm túc nếu Nga chọn nó".

 Hiện Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO đang theo dõi sát sao phản ứng của Nga trong những giờ và những ngày tới.

Các nhà phân tích cũng nhất trí rằng mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào Tổng thống Putin khi mọi người vẫn tiếp tục phỏng đoán tiếp tục về động thái kế tiếp của nhà lãnh đạo Nga. Timothy Ash, chiến lược gia cấp cao tại BlueBay Asset Management bình luận: "Mọi con mắt (đều) đều đang đổ dồn vào ông Putin, liệu ông ấy sẽ nâng hay bỏ bài trong trò chơi có số tiền cược cao này?”.

Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy của Quân đội Mỹ ở châu Âu, chịu trách nhiệm thúc đẩy các lợi ích chiến lược của Mỹ ở châu Âu và Á-Âu trong cuộc phỏng vấn với CNBC mới đây nói rằng ông cho rằng, ông Putin sẽ tiếp tục gây áp lực lên Ukraine và các đồng minh của họ “cho đến khi các bên rạn nứt".

“Nói cách khác, ai đó sẽ nhượng bộ một trong những yêu cầu của ông ấy, cho dù đó là lời hứa rằng Ukraine không bao giờ có thể gia nhập NATO hay hứa rút khỏi một số quốc gia nhất định, hay những điều tương tự”, ông Hodges cho biết.

Thậm chí Hodges tuyên bố, nếu không có đột phá, “thì tôi tin rằng ông ấy sẽ thực hiện bước tiếp theo và đó sẽ là một cuộc tấn công mới”. Theo ông Hodges, Tổng thống Putin rõ ràng đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

“Vì vậy, những gì ông ấy làm tiếp theo là tiếp tục các cuộc tập trận mà ông ấy đang thực hiện ở Belarus. Có hàng nghìn quân Nga đã được điều đến tham gia tập trận cùng với quân đội từ Belarus và tôi không cho rằng động thái đó sẽ sớm biến mất… Tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều tàu của Hải quân Nga di chuyển từ Biển Baltic tới Biển Đen. Chúng tôi sẽ biết (thêm về) điều đó trong vài ngày tới”, ông Hodges nói.

Ông lưu ý rằng, việc tập trung năng lực hải quân ở những khu vực trên sẽ cho phép ông Putin tiến hành các hoạt động đổ bộ trên bờ Biển Đen phía tây Crimea và cả ở Biển Azov (nối với Biển Đen).

“Tôi nghĩ đó là những hành động có khả năng xảy ra nhất. Không phải là một cuộc tấn công lớn trên khắp Ukraine, mà có thể là các cuộc tấn công hạn chế hơn, sẽ làm giảm thương vong cho chính phía Nga, nhưng vẫn giúp ông ấy hoàn thành mục tiêu của mình", ông Hodges bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem