Nữ sinh Nghệ An văn võ song toàn, được 9 trường hàng đầu ở Mỹ mời học

Tào Nga Thứ hai, ngày 27/03/2023 10:23 AM (GMT+7)
Trần Thị Tường Anh, nữ sinh văn võ song toàn vừa được 9 tường top cao ở Mỹ mời học. Đặc biệt trường Wesleyan University trao học bổng toàn phần với 370.000USD, tương đương với 8,5 tỷ đồng cho 4 năm học ngành Khoa học máy tính.
Bình luận 0

Nữ sinh nhận học bổng từ 9 trường đại học Mỹ: Cao nhất 8,5 tỷ đồng

Sinh ra và lớn lên ở huyện Thanh Chương, Nghệ An nhưng do bố mẹ đều là chuyên gia hàng đầu tại Tổ chức nghiên cứu quốc tế nên nữ sinh Trần Thị Tường Anh, sinh năm 2004 đã theo chân bố mẹ sinh sống, học tập tại các nước như Mỹ, Myanmar và Malaysia. Hiện cô là học sinh lớp 12, Trường quốc tế Uplands, tại Penang, Malaysia. 

Mới đây, Tường Anh vui vẻ chia sẻ với PV báo Dân Việt sau khi xuất sắc được chấp nhận từ 9 trường Đại học Mỹ, bao gồm Wesleyan University, University of Wisconsin - Madison, Boston University, Michigan State University, Drexel University, Mount Holyoke College, Denison University, DePaul University, Union College, Centre College. Đây đều là những trường top cao của Mỹ.

Nữ sinh được 9 trường top cao ở Mỹ mời với mức học bổng "khủng": IELTS 8.5, đai đen Karate - Ảnh 1.

Trần Thị Tường Anh, hiện là học sinh lớp 12, Trường quốc tế Uplands, tại Penang, Malaysia. Ảnh: NVCC

Trong đó, có nhiều trường cho học bổng cao từ 4-5,5 tỷ đồng, đặc biệt trường Wesleyan University cho học bổng toàn phần với 370.000 USD, tương đương với 8,5 tỷ đồng cho 4 năm học. Trường Wesleyan xếp hạng 18 trong các trường đại học Khai phóng, thuộc bang Connecticut, Mỹ. Trường rất cạnh tranh khi chỉ có 5% sinh viên quốc tế được nhận vào học và không có hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, trường có một học bổng duy nhất là Freeman Asian Scholarship, chỉ dành cho 11 học sinh đến từ 11 nước châu Á (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kong, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam…). Tường Anh vinh dự là học sinh Việt Nam giành được học bổng danh giá này với mức hỗ trợ toàn phần, bao gồm cả học phí, chi phí sinh hoạt và vé máy bay. Với học bổng này, Tường Anh quyết định sẽ đến học tại Đại học Wesleyan, chuyên ngành Khoa học Máy tính. 

"Em mong muốn học thêm các chuyên ngành phụ để thử nghiệm các thế mạnh của bản thân để quyết định nghề nghiệp sẽ theo đuổi sau này", Tường Anh cho hay. 

Nữ sinh được 9 trường top cao ở Mỹ mời với mức học bổng "khủng": IELTS 8.5, đai đen Karate - Ảnh 2.

Tường Anh giành nhiều thành tích nổi bật. Ảnh: NVCC

Được biết, bài luận Tường Anh viết về quá trình tập luyện Karate của mình. Cô nàng đã tập Karate trong 10 năm và đang mang đai đen. "Em viết về sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, về nền tảng vững chắc và chính xác của môn võ Karate, kết với những động tác sáng tạo và linh hoạt của chính bản thân em. Em thể hiện mong muốn sự kết hợp này trong những việc em sẽ làm sau này, vừa nghiêm khắc, kỷ luật, lại vừa không ngừng đổi mới và sáng tạo. Thật may mắn, đây cũng chính là những giá trị mà trường Wesleyan theo đuổi nên em vinh dự được trường trao học bổng danh giá này", nữ sinh tiết lộ.

Văn võ song toàn

Chia sẻ về thành tích của Tường Anh có lẽ khiến nhiều người phải "choáng" vì cô giỏi trong nhiều lĩnh vực. Tường Anh từng đạt Giải thưởng Top in the World (Xếp hạng Top thế giới) môn Toán, của Hội đồng khảo thí Cambridge, Vương quốc Anh (2020), huy chương Vàng cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Quốc tế tại Singapore (2021), với đề tài "Đo đạc tiếng ồn đô thị bằng trí tuệ nhân tạo", huy chương Bạc Thử thách Vật lý Cao cấp, thuộc Olympics Vật Lý Anh, do Đại học Oxford (Vương quốc Anh) tổ chức. 

Nữ sinh được 9 trường top cao ở Mỹ mời với mức học bổng "khủng": IELTS 8.5, đai đen Karate - Ảnh 3.

Nữ sinh hiện mang đai đen Karate và từng giành nhiều huy chương bơi lội. Ảnh: NVCC

Cô từng nhận học bổng Chương trình tú tài quốc tế tại trường Uplands, Malaysia (2021), huy chương Vàng (2018), Bạc (2019), Bạc (2020, 2021), kỳ thi Toán quốc tế Anh UKMT, giải Nhì cuộc thi hùng biện toàn quốc, Malaysia, 2019; vô địch giải hùng biện trường và Nhà tranh biện xuất sắc nhất 3 năm liên tục (2018, 2019, 2020), danh hiệu học sinh xuất sắc tất cả các năm học tại Trường quốc tế Uplands, Malaysia, 3 lần tham dự hội nghị lãnh đạo sinh viên quốc tế (2018, 2019, 2020), là Chủ tịch Hội đồng học sinh Kalawei, trường Quốc tế Uplands (2021)

Tường Anh thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS với mức điểm 8.5, trong đó nghe và nói đạt điểm tuyệt đối 9/9. Ngoài học Karate 10 năm, ở lĩnh vực thể thao, cô cũng từng giành HCV 100m ếch (2017), HCB ném lao (2018), HCB bơi tiếp sức (2019) tại Giải thể thao các quốc tế Anh tại Châu Á (2017, 2018, 2019). Cô còn chơi đàn Violin trong giàn nhạc giao hưởng của trường và đi biểu diễn ở nhiều địa phương. 

Nữ sinh được 9 trường top cao ở Mỹ mời với mức học bổng "khủng": IELTS 8.5, đai đen Karate - Ảnh 4.

Tường Anh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC

Nữ sinh được 9 trường top cao ở Mỹ mời với mức học bổng "khủng": IELTS 8.5, đai đen Karate - Ảnh 5.

Cùng với việc làm các video và các buổi dạy tiếng Anh online, dạy kỹ năng viết bằng song ngữ Anh – Việt, Tường Anh còn về giao lưu tại các địa phương vào mỗi dịp hè. Ảnh: NVCC

Tường Anh còn tham gia các hoạt động cộng đồng như giao lưu văn hóa, học thuật, dạy tiếng Anh online, viết các bài khuyến khích phát triển văn hóa đọc… Từ tháng 6/2021, cô thành lập và là chủ nhiệm Ngôi nhà Trí tuệ Penang-Malaysia, thường xuyên tổ chức các buổi trò chuyện cùng diễn giả, hội thảo, lớp học online, tiếp cận và đem lại lợi ích cho nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng nông thôn xa xôi.

"Những hoạt động của em tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo, tư duy toàn cầu và những kỹ năng cần thiết cho người trẻ bước ra thế giới. Trong các buổi workshop, talk shows, cá nhân em cùng các thành viên sáng lập Ngôi nhà Trí Tuệ ở New Zealand, Nhật Bản, Australia thảo luận và chia sẻ về phương pháp học tập, tinh thần nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, tầm quan trọng của thể thao, nghệ thuật đối với phát triển bản thân…

Nữ sinh được 9 trường top cao ở Mỹ mời với mức học bổng "khủng": IELTS 8.5, đai đen Karate - Ảnh 6.

Nhận học bổng toàn phần, Tường Anh quyết định sẽ đến học tại Đại học Wesleyan, chuyên ngành Khoa học Máy tính. Ảnh: NVCC

Cùng với việc làm các video và các buổi dạy tiếng Anh online, dạy kỹ năng viết bằng song ngữ Anh – Việt, em còn về giao lưu tại các địa phương vào mỗi dịp hè. Các hoạt động này không chỉ đem lại lợi ích cho các bạn học sinh và cộng đồng nói chung mà còn giúp bản thân em trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn", Tường Anh thổ lộ.

Bên cạnh thành tích học tập, các hoạt động cộng đồng, cống hiến cho xã hội này chính là lý do khiến các trường đại học top đầu ở Mỹ lập tức "gật đầu" và trao học bổng toàn phần cho Tường Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem