A lưới
-
Để đưa A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho huyện, ưu tiên lồng ghép ngay trong quý 4/2023.
-
Huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia và và đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.
-
UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đã quy hoạch 360ha vùng trồng dược liệu tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch phát triển dược liệu giai đoạn 2021-2025.
-
920 hộ nghèo và cận nghèo ở huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng.
-
Huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo quốc gia. Việc hoàn thành mục tiêu này sẽ góp phần vào tiêu chí đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu thực hiện các giải pháp đưa A Lưới ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước, góp phần đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản cho hội viên, nông dân ở huyện miền núi A Lưới về chăn nuôi gà và lợn, các lớp dạy nghề này còn cung cấp kỹ năng cho học viên về cách chọn giống, tiêm phòng vaccine, làm chuồng, phối trộn thức ăn, hạch toán trong chăn nuôi...
-
Việc nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận bảo hộ quốc gia là điều kiện, cơ hội để quảng bá thịt bò vàng A Lưới ra thị trường và thúc đẩy hoạt động chăn nuôi theo quy hoạch, mang lại hiệu quả cao.
-
Không phải thịt hay xương, đây mới là bộ phận của con cá suối tên lạ muối mắm ngon ở miền núi TT-Huế
Lần đầu tiên lên huyện A Lưới(TT-Huế), được người bạn đãi món mắm padekp làm từ ruột cá xanh. Nhìn bát mắm ruột cá xanh ban đầu thấy chẳng có gì ấn tượng, nhưng vừa đụng đũa vào thì mùi thơm nồng nhanh chóng tỏa ra, thôi thúc tôi gắp vội miếng thịt chấm thử. -
Trong 6 tháng đầu năm 2022, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) hiến 3.000m2 đất, đóng góp 1.525 ngày công và nhiều vật chất để xây dựng cơ sở hạ tầng …