Kể từ khi được đôn lên đội
một M.U hồi đầu mùa giải, Januzaj đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là
một trong những “sao mai” triển vọng nhất tại Premier League hiện nay. Sau 17
lần ra sân tại giải Ngoại hạng, tiền vệ người Bỉ đã đóng góp 3 pha lập công và
3 đường kiến tạo thành bàn. Vì vậy, không ít đội tuyển ở châu Âu công khai chèo
kéo anh.
Adnan Januzaj.
Được biết, Januzaj sinh ra và
lớn lên tại Bỉ, nhưng bố mẹ anh lại từng có nhiều năm sinh sống tại Kosovo, có
gốc gác Albania, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trừ Kosovo chưa được FIFA công
nhận vì tình trạng chính trị bất ổn, cầu thủ 18 tuổi có thể khoác áo 4 ĐTQG
khác nhau, gồm Albania, Bỉ, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, do chưa khoác áo
bất cứ đội tuyển quốc gia nào nên Januzaj cũng có thể khoác áo tuyển Anh nếu
anh được nhập quốc tịch Vương quốc Anh. Tuy nhiên, do mới sinh sống ở thành phố
Manchester từ năm 16 tuổi nên “số 44” của M.U cần phải chờ đợi thêm 2 năm rưỡi
nữa mới có thể mang quốc Anh theo điều luật cư trú của xứ sở sương mù.
Mới đây, một người bạn thân
của Januzaj đã tiết lộ, tài năng trẻ sinh năm 1995 chỉ muốn được khoác lên mình
chiếc áo của đội tuyển Anh.
“Hiện nay, Adnan cảm thấy nước
Anh giống như là quê hương của mình. Anh ấy yêu lối chơi bóng, các sân vận động
và niềm đam mê của người hâm mộ đảo quốc sương mù. Vì vậy, Januzaj không hề hối
tiếc khi từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển Bỉ.
Januzaj đang muốn chờ đợi tới
khi đủ điều kiện để khoác áo ĐT Anh. Trở ngại lớn nhất chính là việc cha của
Adnan, người có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của anh ấy không muốn con trai mình
khoác áo Tam sư” – một người bạn của
Januzaj chia sẻ trên tờ The Sun
(Anh).
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.