AFC ra quy chế nghiêm ngặt, HLV Park khó lách luật ở trận gặp UAE

Minh Tú Thứ hai, ngày 14/06/2021 09:10 AM (GMT+7)
Với án treo giò sau khi nhận đủ 2 thẻ vàng, HLV Park sẽ trở thành khán giả đúng nghĩa ở trận đấu giữa Việt Nam và UAE vào ngày 15/6.
Bình luận 0

Với chiếc thẻ vàng phải nhận ở trận thắng Malaysia 2-1 cách đây 2 ngày, HLV Park đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022, qua đó bị cấm chỉ đạo ở trận kế tiếp khi ĐT Việt Nam gặp UAE ngày 15/6.

HLV Park sẽ không tham dự trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

HLV Park sẽ không tham dự trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Với án cấm chỉ đạo này, HLV Park sẽ trở thành "khán giả" đúng nghĩa trong 90 phút trên sân Zabeel sắp tới. Lý do là bởi LĐBĐ châu Á (AFC đã đưa ra những quy định rất khắt khe về hình thức kỷ luật một quan chức bóng đá.

Cụ thể, với án cấm chỉ đạo dành cho HLV, quy định như sau:

1. Bị cấm vào phòng thay đồ, xuất hiện ở đường hầm sân vận động, khu vực kỹ thuật, bao gồm khu vực dành cho cầu thủ dự bị.

2. Có thể được ngồi trên khán đài, nhưng không được vào các khu vực tiếp giáp với mặt sân thi đấu, được bảo đảm an ninh.

3. Không được phép liên lạc hay tiếp xúc với bất cứ người nào liên quan đến trận đấu bằng bất cứ hình thức nào trong suốt trận đấu.

4. Không được tham dự họp báo sau trận đấu và hoạt động truyền thông liên quan được tổ chức trong sân, trừ buổi họp báo trước trận đấu trước một ngày.

Trong trường hợp bị phát hiện có dấu hiệu lách luật, HLV vi phạm có thể bị phát rất nặng. Tùy theo mức độ nghiêm trọng, trận đấu thậm chí có thể bị hủy kết quả và xử thua đội bóng lách luật.

Theo một số nguồn tin nội bộ, HLV Park đã chỉ định trợ lý Lee Young-jin chỉ đạo ĐT Việt Nam ở trận gặp UAE. Tuy nhiên, ông Park vẫn là người đưa ra chiến thuật và chốt đội hình trước trận đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem