Ai Cập: Ông Hosni Mubarak bị đề nghị mức án tử hình

Thứ tư, ngày 26/03/2014 21:37 PM (GMT+7)
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, giới truyền thông Ai Cập đưa tin Tổng Công tố Ai Cập đã yêu cầu mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak với tội danh ra lệnh giết người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011.
Bình luận 0
img
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak (người ngồi phía trước) cùng hai con trai tại tòa án ngày 14/9/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Viện Công tố cũng đề nghị tuyên án tử hình các con trai của ông Mubarak là Gamal và Ala, cũng như cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và một số phụ tá của ông Mubarak.

Tại phiên tòa ở thủ đô Cairo hôm 25.3, các đơn vị Bộ Nội vụ được trang bị súng trường tự động và súng ngắn để đối phó với những người biểu tình.

Cảnh sát được lệnh nổ súng để bảo vệ các địa điểm chiến lược.

Phiên tòa tiếp theo của vụ này sẽ diễn ra vào ngày 29.3 tới.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem