Ai Cập truy tìm bức tượng 3.000 năm vô giá bị đánh cắp

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 18:56 PM (GMT+7)
Các nhà chức trách Ai Cập vừa phát đi một lệnh truy tìm quốc tế đối với bức tượng đá vôi khắc họa chân dung con gái của Pharaoh Akhenaten.
Bình luận 0
Đây là bức tượng niên đại 3.000 năm tuổi và được coi là vô giá. Các chuyên gia biết rằng nó được chạm khắc trong thế kỷ 14 trước Công nguyên một cách vô cùng tinh tế.

Cùng với bức tượng quý kể trên, 1.000 hiện vật khác cũng bị cướp phá trong một cuộc xung đột giữa cảnh sát và những kẻ cực đoan Hồi giáo hồi Hè năm nay. Theo chính quyền Ai Cập, vụ đánh cắp này có thể được sự bao che của những kẻ bạo loạn. Nhiều khả năng bức tượng đã được bán ra nước ngoài.

Bức tượng con gái của Pharaoh Akhenaten bị đánh cắp và Ai Cập đang phát đi lệnh truy tìm tung tích hiện vật vô giá này trên toàn thế giới.
Ai Cập vừa phát đi lệnh truy tìm tung tích bức tượng con gái của Pharaoh Akhenaten trên toàn thế giới.

Nhà khảo cổ học Monica Hanna nói: "Tôi nghĩ rằng những kẻ cướp đã nghiên cứu trước về những gì chúng định lấy đi. Chúng để lại 46 hiện vật trong bảo tàng bởi những thứ này quá nặng để mang theo”.

Hơn 600 hiện vật có giá trị đã được cảnh sát thu giữ lại bởi cảnh sát. Tuy nhiên, bộ sưu tập những đồng tiền vàng, những bức tượng về các loài chim ibis thiêng liêng và đặc biệt là bức tượng chân dung con gái của Pharaoh Akhenaten vẫn chưa được tìm thấy.
Hồng Thu (theo Mirror) ( Hồng Thu (theo Mirror))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem