Ai là người tiếp tay giúp Lý Thế Dân giết anh em ruột, được phong "thần giữ cửa"

MA Thứ năm, ngày 18/05/2023 08:30 AM (GMT+7)
Để trừ khử được 2 người đang trong tâm thế đối đầu và đề phòng mình là việc không mấy dễ dàng, tại sao Lý Thế Dân lại có thể đoạt mạng anh và em trai mình nhanh đến vậy?
Bình luận 0

Năm 626, nhà Đường xảy ra một cuộc chính biến cung đình gây ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử. Cho tới ngày nay, người đời sau vẫn không ngớt tranh luận về cuộc chính biến cung đình này.

Nguyên nhân nằm ở chỗ, người gây ra cuộc chính biến này là Đường Thái Tông, một vị Hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử.

Nếu xét theo thành tựu chính trị và ảnh hưởng đối với lịch sử Trung Quốc, Đường Thái Tông vẫn có thể xem như là một vị minh quân trong lịch sử. Thời kỳ "Trinh Quán thịnh thế" do ông tạo dựng nên đã giúp nhà Đường xuất hiện cục diện hoà bình phồn thịnh, văn hoá, kinh tế phát triển mạnh.

Nhưng thủ đoạn đoạt quyền giết anh em, ép cha của ông quả thật là đã bất chấp dư luận và đạo lý.

Cũng bởi thế mà Đường Thái Tông chịu không ít sự chỉ trích của người đời sau.

Ai là người tiếp tay giúp Lý Thế Dân giết anh em ruột, được phong "thần giữ cửa" - Ảnh 1.

Có một điều đáng nhắc tới, đó là trong Sự biến Huyền Vũ môn, suốt cả quá trình đoạt quyền của Lý Thế Dân đều vô cùng suôn sẻ.

Tại sao Lý Thế Dân có thể dẫn theo 800 binh sĩ ung dung xông thẳng vào trong cung? Khi ấy quan hệ giữa Lý Thế Dân với Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã hoàn toàn tồi tệ, hai người họ không thể nào không ngăn cản.

Vả lại quá trình Lý Thế Dân giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát tại cửa Huyền Vũ cũng quá dễ dàng, lý do nằm ở đâu?

Những yếu tố giúp Lý Thế Dân nhanh chóng đạt được mục tiêu

Điều này bắt nguồn từ công tác chuẩn bị của Lý Thế Dân trước khi phát động Sự biến Huyền Vũ môn.

Trước khi phát động chính biến, Lý Thế Dân vẫn luôn lôi kéo tướng tài, đồng thời cũng mua chuộc người của phe Thái tử.

Cũng tức là trong quá trình xảy ra Sự biến Huyền Vũ môn, 12 vị đại tướng của nhà Đường như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Uất Trì Cung, Tần Thúc Bảo và những người còn lại đã giúp sức đắc lực cho Lý Thế Dân hạ sát Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát.

Ai là người tiếp tay giúp Lý Thế Dân giết anh em ruột, được phong "thần giữ cửa" - Ảnh 2.

Trong số 12 vị đại tướng kể trên, Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo là những nhân vật chủ đạo. Cả hai không chỉ là những người đầu tiên khuyên Lý Thế Dân ra tay trước, mà còn tham gia vào những khâu quan trọng trong Sự biến Huyền Vũ môn. Cụ thể, Tần Thúc Bảo là người đứng chặn ở ngoài cung, không cho quân tiếp viện vào ứng cứu Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, trong khi Uất Trì Cung mặc khôi giáp cầm trường mâu đi "bảo vệ" Đường Cao Tổ Lý Uyên...

Nhờ có công trong việc giúp Lý Thế Dân đoạt quyền, trở thành hoàng đế Đại Đường tiếp theo, cả Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo được phong chức tước và ban thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, sau này cả hai còn được người dân Trung Quốc tôn là "thần giữ cửa".

Tương truyền, vào những năm đầu cầm quyền, Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) thường xuyên nằm mơ thấy ma quỷ kêu khóc ném đá vào mình, ngài ngủ không yên giấc. Ngài bèn sai hai vị tướng thân cận và trung thành nhất của mình là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Kính Đức hàng đêm đứng canh cho ngài ngủ, cũng từ đó không mơ thấy có ma tà quấy nhiễu nữa. Việc hai ngài canh giữ cho giấc ngủ của vua cũng chính là canh giữ cho giang sơn Đại Đường. Cũng từ ấy, hai ngài được người dân tôn làm môn thần, trường treo dán hình hai ngài ở trước cửa với niềm tin rằng ma mị chẳng thể quấy rối. Tần Thúc Bảo chính là Tả Môn Thần đứng canh ở phía tay trái, Uất Trì Kính Đức là Hữu Môn Thần đứng phía bên tay phải, hai ngài luôn trong tư thế nghiêm nghị, mặt đối mặt.

Tần Thúc Bảo tên thật là Tần Quỳnh, tự Thúc Bảo, quê ở Lịch Thành tỉnh Sơn Đông. Ông là người giỏi võ có tiếng, kinh qua nhiều trận mạc, từng đánh nhiều trận nổi tiếng trước khi dưới trướng Lý Thế Dân. Sau này đi theo Lý Thế Dân, ông càng lập được nhiều công lao, lại một mực trung thành nên rất được vua tin tưởng và trọng dụng.

Uất Trì Cung hay còn gọi là Uất Trì Kính Đức, là người Thiện Dương, Sóc Châu (nay là khu Sóc Thành, thành phố Sóc Châu tỉnh Sơn Tây).
Cha mẹ ông mất sớm, Uất Trì Kính Đức gia nhập dưới trướng Lưu Vũ Chu, thế lực dấy binh chống lại Tùy Dạng Đế Dương Quảng. Ông được biết đến với sự quả cảm khó có được và rất được tán dương vì điều này. Ông làm bộ tướng của Tống Kim Cương và cùng tiến về phía nam chống phá nhà Đường đang xây dựng.

Khoảng năm 620, Uất Trì Kính Đức bao vây và đánh bại Vĩnh An vương Lý Hiếu Cơ, một người bà con xa của Đường Cao Tổ Lý Uyên. Bên cạnh Lý Hiếu Cơ, Uất Trì Kính Đức còn bắt sống Độc Cô Hoài Ân, Lưu Thế Nhượng và Đường Kiệm, đều là các tướng có họ hàng của Lý Uyên. Sau đó, Uất Trì Kính Đức bị đánh bại bởi đạo quân của Tần vương Lý Thế Dân do Tần Thúc Bảo thống lĩnh. Dưới sự gợi ý của Đường Kiệm, Kính Đức thả Lưu Thế Nhượng nhằm điều đình mặc cả với nhà Đường.

Mùa hè năm ấy, Tần vương Lý Thế Dân đánh bại Lưu Vũ Chu khiến y đào tẩu, ông đã sai em họ Nhậm Thành vương Lý Đạo Tông cùng Vũ Văn Sĩ Cập thuyết phục Uất Trì Kính Đức đầu hàng. Tần vương khi ấy đã nghe qua và hứng thú vì sự quả cảm của ông, đã trọng dụng Kính Đức và bổ nhiệm 8.000 binh sĩ dưới trướng cũ của ông do ông toàn quyền quản lý.

Tề vương Lý Nguyên Cát, em trai của Lý Thế Dân nghe nói Uất Trì Kính Đức có tuyệt kĩ về thương, đã thách đấu một trận so tài. Lý Thế Dân yêu cầu bỏ đi đầu thương nhọn trên cây thương của mỗi người, Uất Trì Kính Đức làm theo nhưng không yêu cầu Lý Nguyên Cát làm tương tự. Trong trận giao đấu, Uất Trì Kính Đức khống chế Lý Nguyên Cát những 3 lần. Bị đánh bại thảm hại, Lý Nguyên Cát khâm phục Kính Đức nhưng theo đó cũng trở nên tức giận vì bị hạ nhục. Sự quả cảm và khả năng quân sự của Kính Đức khiến Lý Thế Dân tin tưởng ông, bổ nhiệm ông trở thành thân tín cùng với Tần Thúc Bảo, Trình Tri Tiết và Địch Trường Tôn


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem