Ai là vua giao bóng ở làng quần vợt thế giới?

Thứ bảy, ngày 06/04/2013 07:45 AM (GMT+7)
Dân Việt – Không phải John Isner hay “gã khổng lồ” Ivo Karlovic, mà Nicolas Almagro mới chính là tay vợt giao bóng tốt nhất thế giới hiện nay.
Bình luận 0

Khi nhắc đến “những cỗ máy” ghi điểm bằng giao bóng, người ta lập tức nghĩ ngay tới John Isner, tay vợt có nhiều điểm aces (giao bóng ăn điểm trực tiếp) nhất mùa trước (1.005), hoặc Ivo Karlovic, “gã khổng lồ” đến từ Croatia và có chiều cao lên tới 2.08 mét. Hay chí ít cũng là Roger Federer, huyền thoại sống của làng banh nỉ và sở hữu những cú giao bóng có tốc độ trung bình lên tới 175 km/giờ...

img
Almagro đứng đầu về số điểm aces kể từ đầu năm

Tuy nhiên, những suy nghĩ kể trên lại không đúng với giai đoạn đầu mùa giải 2013. 3 tháng vừa qua, Nicolas Almagro mới là tay vợt giao bóng hiệu quả nhất. Sau 20 trận (thắng 14, thua 6), tay vợt 27 tuổi tới từ Tây Ban Nha giành tới 242 điểm aces, tức trung bình 12,1 điểm aces/ trận. Rất nhiều trận đấu, lợi thế về những pha giao bóng kinh hoàng đã giúp Almagro đi tới chiến thắng.

Hơi một chút bất ngờ về thành tích giao bóng của Almagro. Nên nhớ rằng, từ trước tay nay, các tay vợt tới từ Tây Ban Nha chỉ mạnh trên mặt sân đất nện, chứ không mấy người sở hữu những pha giao bóng khiến đối phương khốn đốn. Ngay cả Rafael Nadal, tay vợt làm mưa làm gió trên hệ thống ATP World Tour nhiều năm trở lại đây, cũng từng thừa nhận, điểm yếu lớn nhất của anh chính là giao bóng.

img
Isner vẫn là tay vợt có hiệu suất ghi điểm trực tiếp khủng nhất

Có lẽ, Almagro là trường hợp ngoại lệ của quần vợt Tây Ban Nha. Những pha giao bóng có tốc độ cao của anh đã giúp anh luôn nằm trong tốp những tay vợt sở hữu nhiều điểm aces nhất (năm 2012 có 654 điểm aces), đồng thời luôn có tỉ lệ thẳng điểm rất cao ở những tình huống cầm giao bóng (77%).

Almagro bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2005. Tính tới nay, anh đã có cho mình 12 danh hiệu cá nhân, 4 lần vào tới tứ kết các giải Grand Slam và 1 lần leo lên vị trí thứ 9 thế giới. Ngoài ra, Almagro còn biết tới với tư cách một người rất ham học. Anh hiện theo học ngành kinh tế thuộc Đại học Complutense Madrid.

Đứng thứ 2 trong danh sách những tay vợt giao bóng tốt nhất 3 tháng qua là Sam Querrey, một cái tên đến từ Mỹ, với 218 điểm aces. Đứng thứ 3 là Milos Raonic (203). Trong khi hạng nhất mùa trước John Isner chỉ xếp thứ 4, với 194 điểm aces. Dù có số điểm aces thấp, nhưng Isner lại có tỉ lệ cao vót, vì 194 điểm aces ấy diễn ra trong 12 trận. Trung bình, Isner giành 16 điểm aces/trận.

Tốp 10 tay vợt giao bóng hiệu quả nhất đầu mùa giải 2013

1. Nicolas Almagro: 242 (20 trận); 2. Sam Querrey: 218 (18); 3. Milos Raonic; 203 (13); 4. John Isner: 194 (12); 5. Tomas Berdych: 186 (25); 6. Richard Gasquet: 180 (24); 7. Jo-Wilfried Tsonga: 174 (18); 8. Kevin Anderson; 171 (19); 9. Benoit Paire; 162 (18); 10. Andy Murray: 161 (21)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem