Ám ảnh nơi phát hiện thi thể 2 bé gái

Vinh Hải Thứ hai, ngày 21/11/2016 14:30 PM (GMT+7)
Đến hôm nay (21.11), người dân xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn còn bàng hoàng về việc thi thể hai bé gái được chôn ngay trong làng. Có người dường như vẫn chưa tin vụ việc kể trên lại có thể xảy ra tại thôn Vĩnh Trung vốn rất yên bình.
Bình luận 0

Nhà của đối tượng Đào Văn Hùng (sinh năm 1986) ở cuối một ngõ nhỏ của thôn Vĩnh Trung. Một người hàng xóm cho biết nhà Hùng có 5 người: bố, mẹ và 3 anh, chị, em Hùng.

Sau khi Hùng bị Công an tạm giữ, ngôi nhà lụp xụp chỉ còn một người anh trai có vấn đề về tâm thần ở nhà. Khu vườn phát hiện 2 nạn nhân nằm ngay sát nhà Hùng.

Các cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên và công an TP.Hà Nội đã bàn giao thi thể nghi là 2 cháu bé Nguyễn Thị Trang (9 tuổi) và em họ là cháu Tạ Thu Trang (10 tuổi, cùng trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, Phú Xuyên) cho gia đình.

Hai bé gái này bị mất tích từ ngày 14.5.2016 và gia đình đã trình báo các cơ quan chức năng.

Dưới đây là một số hình ảnh về hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 bé gái bị mất tích.

img

Nhà đối tượng Hùng ở cuối một ngõ nhỏ thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. Hôm qua, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường.

img

Gia đình Hùng được đánh giá là một trong những hộ khó khăn nhất thôn, có một người anh trai có vấn đề về tâm thần.

img

Khu vườn nơi phát hiện các nạn nhân nằm sát ngay nhà Hùng.

img

Một trong hai hố chôn thi thể 2 cháu bé (Ảnh: PLO).

img

Các nạn nhân được phát hiện dưới hố sâu khoảng 0,5 m. Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

img

Trước khi khai ra việc chôn hai nạn nhân trong vườn, Đào Văn Hùng đã bị phát hiện đang cố cưỡng bức một phụ nữ ở cánh đồng thôn Vĩnh Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem