'Ấm lạnh' phiên chợ vùng cao chiều 30 Tết

Quốc Hải Thứ năm, ngày 15/02/2018 20:27 PM (GMT+7)
Như đã thành thông lệ, cứ bắt đầu chiều tối 30 Tết, người dân TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) mới đổ xô đi “săn” cây cảnh giá rẻ. Người mua thì tươi cười hớn hở vì mua được cây cảnh trưng tết giá hời, còn người bán thì ngậm ngùi vì “vào thế đã rồi”.
Bình luận 0

img

Người dân "lượn lờ" quanh chợ hoa để "săn" những chậu cảnh trưng tết giá bèo. (Ảnh: Q.H)

16h chiều, chợ hoa kiểng Tết (tự phát) bên sát hông Chợ mới Bảo Lộc (số 1 đường Nguyễn Công Trứ, P.1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu đông người dần. Người đi xe máy, ô tô, xe bán tải... đều tập trung lại để “săn” cây cảnh với mức giá giảm từ 50-80% để chơi Tết.

img

Những gia đình có ô tô con cũng chờ đến chiều 30 Tết mới mua hoa về trưng.

Chị Nguyễn Thị Đào (P.Lộc Phát) cho biết: "Cây cảnh mà mua từ 27-28 Tết thì giá bị “hét” khá cao. Mọi năm, tôi canh giờ này ra chọn mua thì giá có thể giảm từ 50-80% tùy từng loại cây cảnh so với những ngày cận Tết. Dĩ nhiên mình cũng không trả giá vì người bán cũng có tâm lý bán tháo để về đón Giao thừa, thuận mua vừa bán thôi”, chị Đào nói.

img

Chậu quất cảnh này 1-2 ngày trước có giá khoảng 500.000 đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 300.000 đồng.

Cũng có cách lý giải tương tự, anh Trần Việt Ân (P.Lộc Sơn) cho biết, chiều 30 Tết đi mua cây cảnh thì giá rẻ hơn gần một nửa so với 1, 2 ngày trước đó.

“Tất nhiên, mình không mua thì họ (tiểu thương - PV) cũng phải đập bỏ hoặc chở về, chi phí vận chuyển cũng rất cao nên thường họ cũng mong bán hết hàng. Thôi thì nếu người mua có lương tâm, cũng nên cân nhắc đừng trả giá quá thấp nữa là được”, anh Ân nói.

img

Gương mặt buồn bã của một tiểu thương.

19h tối, chợ hoa cảnh vẫn khá tấp nập. Chị Linh, một tiểu thương bán hoa cảnh ở đây, tâm sự, những người bán hoa lan, mai vàng hay những cây cảnh có giá trị khác, đa số đều vận chuyển hàng khỏi chợ rồi. Riêng những người bán hoa cúc, hoa mai chậu nhỏ... có thể níu lại đến 21h hoặc vận chuyển hoa ra gần bờ hồ Bảo Lộc để bán đến nửa đêm vì Giao thừa năm nào ở Bảo Lộc cũng có bắn pháo hoa nên có thể đón những vị khách cuối cùng mua hoa.

“Tất nhiên, giá bán lúc đó thì chỉ rẻ như cho vì nếu không bán cũng mang bỏ. Thôi thì được đồng nào hay đồng ấy vì đó cũng là công sức mấy tháng trời”, chị Linh chia sẻ.

img

Những chậu hoa được "bán tháo" từ lúc 16h chiều 30 Tết.

img

Xe ba gác được thuê để chở hoa về trưng Tết.

img

Rất đông người dân tập trung về phiên chợ "săn" hàng... ế giá rẻ.

img

Những mẫu hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo thì tiểu thương quyết không bán với giá rẻ mà chờ dịp khác.

img

Cặp sừng hươu được chào giá khá mềm để trưng tết, chỉ khoảng 1,2 triệu đồng.

img

Chậu mai như thế này chỉ còn 100.000 đồng chiều 30 Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem