• Vào một ngày cuối tháng 4, một cụ già cứ loay hoay giữa trưa nắng trong khu vực tổ chức lễ hội “Âm vang đại ngàn” (thành phố Buôn Ma Thuột) để tìm một cái gì đó. Hóa ra cụ quên di động ở khách sạn.
  • Ngày 4.5, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chuỗi ngày hội Âm vang Điện Biên tại TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) với sự tham gia của hàng ngàn thanh thiếu niên.
  • Một lễ hội lớn, mang đậm chất sử thi Tây Nguyên sẽ diễn ra tại TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) trong hai ngày 26-27.4. Lễ hội do Ủy ban Dân tộc và Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức.
  • Lễ hội “Âm vang đại ngàn” sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 và 27.4) tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
  • Theo phong tục tập quán của người Khmer Nam Bộ, nhạc ngũ âm được coi là tài sản quý, đã ăn sâu vào tiềm thức của họ từ bao đời nay như máu thịt.
  • Tối 20.4, Festival Huế 2014 đã bế mạc, kết thúc chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra liên tục trong 9 ngày đêm tại cố đô Huế.
  • Hội nông dân (ND) quận Cầu Giấy phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ quận vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Âm vang Điện Biên” với sự tham gia của hội viên ND và các cựu chiến binh trong quận.
  • Từ ngày 21-22.3, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới 2014 (23.3 hằng năm) tại TP.Lai Châu.
  • Kỷ niệm 110 năm du lịch Sapa, vào ngày 1.11.2013 tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra Lễ hội đường phố Sapa 2013 với chủ đề “Sapa rực rỡ sắc màu”, với sự tham gia của 450 nghệ nhân, diễn viên.
  • (Dân Việt) - Ký ức về trận đánh Đan Điền mùa xuân Nhâm Thìn 60 năm về trước (1952) đã và đang khích lệ người dân xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng quê hương mình giàu đẹp.