Ấn Độ: 35 người thiệt mạng vì uống “rượu cỏ”

Huy Phong (Theo BBC) Thứ sáu, ngày 19/06/2015 17:41 PM (GMT+7)
Ít nhất 35 người thiệt mạng sau khi uống phải rượu có chứa độc tố tại thành phố Mumbai, Ấn Độ.
Bình luận 0

Hãng tin BBC ngày 19.6 dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, những người dân tại một khu ổ chuột ở khu vực Malad thuộc thành phố Mumbai đã phải nhập viện sau khi uống rượu vào sáng 17.6.

Theo báo cáo của cảnh sát, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hơn 20 người đang được điều trị tại bệnh viện. Nhà chức trách lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng lên. Một nghi can liên quan tới vụ việc đã bị cảnh sát bắt giữ.

img
Người dân Ấn Độ thường uống rượu giá rẻ trong nước 

 

Tayra Khan, vợ của một nạn nhân, cho biết chồng bà nhập viện sáng 18.6 sau khi có triệu chứng nôn mửa và đau bụng. “Chồng tôi đã tử vong 3 giờ sau đó, bỏ lại tôi cùng ba đứa con nhỏ”, bà  Tayra nói với tờ Mid-Day.

Các vụ tử vong do uống rượu độc xảy ra thường xuyên tại Ấn Độ, nơi người dân thường uống rượu giá rẻ được sản xuất trong nước.

Ít nhất 29 người thiệt mạng sau khi uống phải rượu chứa độc tố tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vào tháng 1.2014. Năm 2011, gần 170 người tử vong do uống rượu độc tại bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem