Ấn Độ: Ép trộm ăn 40 quả chuối để “thải” dây chuyền vàng

Quang Minh – Guardian Thứ ba, ngày 12/01/2016 11:54 AM (GMT+7)
Cảnh sát Ấn Độ đã thành công khi dùng một biện pháp “vô tiền khoáng hậu” nhằm thu lại dây chuyền vàng bị một tên trộm nuốt vào bụng. Tên này đã bị ép ăn hơn 40 quả chuối để buộc “thải” ra tang vật vụ án.
Bình luận 0

Tên trộm phủ nhận việc cướp dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường phố Mumbai bằng cách nuốt tang vật. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang cho thấy dây chuyền đang nằm gọn trong bụng của người này.

Cảnh sát ở thành phố Mumbai sử dụng bơm tiêm nhằm đẩy tang vật ra ngoài nhưng không thu được kết quả. Các bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng các điều tra viên nghĩ ra một cách khác rẻ tiền hơn: chuối.

img

Cảnh sát Ấn Độ đã nghĩ ra một cách rất sáng tạo để thu hồi tang vật vụ án.

 “Trong ngày hôm đó, tên trộm bị ép ăn hơn 40 quả chuối”, điều tra viên cao cấp Shankar Dhanavade trả lời khi được hỏi. “Cuối cùng thì hắn cũng phải thải ra dây chuyền vàng. Chúng tôi bắt hắn phải rửa sạch tang vật”, cảnh sát Mumbai cho biết.

Tên trộm 25 tuổi sẽ hầu tòa vào thứ Sáu này (15.1) và hiện đang bị giam ở đồn cảnh sát.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Mumbai sử dụng kĩ thuật này để thu hồi tang vật vụ án. Tháng 7 năm ngoái, một sợi dây chuyền cũng bị trộm nuốt vào bụng. Hắn đã bị cảnh sát ép ăn hơn 20 quả chuối và uống vài lít sữa trộn thuốc nhuận tràng. Hồi tháng 4.2015, một tên trộm cũng bị bắt ăn hơn 50 quả chuối sau khi nuốt một dây chuyền vàng có mặt đá lớn.

Tên trộm đã thải ra tang vật vụ án, tuy nhiên nạn nhân tội nghiệp không dám chạm tay vào dây chuyền vàng và phải mang dây chuyền đựng trong túi nilon ra tiệm kim hoàn, báo địa phương đưa tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem