Ấn Độ kêu gọi người dân ôm bò đón lễ Valentine

Thứ sáu, ngày 10/02/2023 08:30 AM (GMT+7)
Cơ quan Phúc lợi Động vật của chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi người dân xem ngày Valentine như "Ngày ôm bò" nhằm quảng bá các giá trị của đạo Hindu, theo AP.
Bình luận 0
Ấn Độ kêu gọi người dân ôm bò đón lễ Valentine - Ảnh 1.

Một người phụ nữ tôn thờ con bò, linh vật thiêng liêng khi theo đạo Hindu, ở Ấn Độ. Ảnh: AP.

Ngày 8/2, cơ quan Phúc lợi Động vật của Ấn Độ cho biết hành động ôm bò "mang lại cảm xúc phong phú và tăng hạnh phúc cá nhân lẫn tập thể". Cơ quan này từ đó khuyến khích người dân ra ngoài vào ngày 14/2 tới để ôm bò.

Tại Ấn Độ, người theo Hồi giáo chiếm 14% trong tổng dân số quốc gia. Các đạo gồm Thiên chúa, đạo Sikh, đạo Phật, và đạo Jain chiếm 6%. Trong khi đó 80% dân số Ấn Độ theo đạo Hindu, với tín ngưỡng tôn thờ bò là linh vật.

Những người sùng đạo Hindu cho rằng lễ tình nhân của phương Tây khuyến khích sự lăng nhăng, đi ngược lại các giá trị truyền thống của Ấn Độ.

Vào dịp Valentine những năm gần đây, một số nhóm cực hữu theo đạo Hindu đã đột kích các cửa hàng lưu niệm ở một vài thành phố, đốt thiệp và quà tặng. Thậm chí, họ còn đuổi các cặp đôi ra khỏi những điểm hẹn hò ở nhà hàng và công viên.

Sau thông báo về "Ngày ôm bò", người dân Ấn Độ đã có nhiều bài đăng hài hước trên Twitter, theo Times of India.

"Nữ thần Bò đã trả thù tôi rồi. Vừa hôm qua tôi còn chế giễu Ngày ôm bò, hôm nay con gái tôi gọi điện về từ trường đại học để đòi tiền mua quà Valentine cho bạn trai", một người dùng viết.

Thanh Lâm (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem