Tình báo Nhật Bản: Hơn 20 tướng Nga thiệt mạng từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine

Tuấn Anh *Theo Pravda) Thứ năm, ngày 09/02/2023 21:15 PM (GMT+7)
Tình báo Nhật Bản tuyên bố rằng hơn 20 tướng lĩnh của quân đội Nga đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.
Bình luận 0
Tình báo Nhật Bản: Hơn 20 tướng Nga thiệt mạng từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine  - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nga Roman Kutuzov được cho là đã thiệt mạng vào tháng 6 năm ngoái. Ảnh NV

Hãng tin Nikkei trích dẫn nguồn từ Tình báo Nhật Bản cho biết: "Truyền thông Anh đưa tin vào tháng 6 rằng hơn 10 tướng đã bị giết. Nhật Bản ước tính tổng số hơn 20, dựa trên thông tin tình báo thu thập được với sự hợp tác của Mỹ và Châu Âu".

Cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản Kiyofumi Iwata giải thích số lượng lớn các tướng lĩnh bị giết là do ưu thế của Ukraine trong chiến tranh mạng, cho phép nước này tìm ra vị trí của các nhà lãnh đạo quân sự Nga, cũng như các chiến thuật của Nga.

Một quan chức tình báo cấp cao của Nhật Bản đã chỉ ra một lý do có thể khác: "Có thể có những người cung cấp thông tin ở hai khu vực phía đông (Donetsk và Luhansk) cho Ukraine".

Hãng tin này nhấn mạnh một điểm khác đã trở nên rõ ràng trong năm qua đó là do chất lượng của các khí tài quân sự Nga.

 Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến ngày 9/2, tổng thiệt hại chiến đấu của các lực lượng Nga được ước tính là khoảng 135.010 quân nhân. 

Chỉ riêng trong hai ngày 8-9 tháng 2 đã tiêu diệt được 910 binh sĩ Nga. Nga không xác nhận thông tin một chiều từ phía Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem