Hiện giá trị của vụ mở thầu 100 xe bọc thép kể trên chưa được công bố. Nhưng theo ngân sách quốc phòng năm 2013-2014, Ấn Độ sẽ dành hẳn 377 triệu USD mua thiết bị quân sự mới.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2013/images/2013-06-04/1434766139-040613_khoa-hoc_xe-boc-thep2_dan-viet.jpg) |
Xe bọc thép BMP-2 của bộ binh Ấn Độ. |
Lần mở thầu này, Ấn Độ đưa ra tiêu chuẩn xe bọc thép buộc phải trang bị module chiến đấu đầy đủ với pháo, súng liên thanh, súng phóng lựu. Vũ khí của xe phải tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách 2.500m, hay những mục tiêu bay tầm thấp như trực thăng. Ngoài ra, xe phải có khả năng chống mìn, vũ khí hạng nhẹ, lựu đạn và các thiết bị nổ tự tạo.
Ấn Độ không chỉ mua xe bọc thép. Họ còn định mua 91.004 viên đạn pháo cỡ 25,40 mm; 886.436 viên đạn cỡ 7,62mm dành cho súng liên thanh và 84.100 lựu đạn cỡ 25, 40mm dành cho súng phóng lựu.
Loại xe bọc thép mới sẽ thay thế cho xe chiến đấu BMP-1 và BMP-2 của lực lượng bộ binh, đang được dùng để chuyển quân.
Thanh Bình
Theo Lenta
Vui lòng nhập nội dung bình luận.