Telegraph đưa tin về vụ trộm vũ khí gây nhức nhối ở Ukraine
Telegraph đưa tin về vụ trộm vũ khí gây nhức nhối ở Ukraine
PV (Theo RN)
Thứ hai, ngày 17/02/2025 11:45 AM (GMT+7)
Tờ báo Anh Telegraph dẫn nguồn tin cho biết, vũ khí và thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Kiev đang biến mất hoặc đến tay các đơn vị quân đội với các bộ phận bị thiếu.
Phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ảnh Ukrinform
Các nguồn tin cho biết với tờ báo về các vụ tham nhũng trong quá trình huấn luyện quân sự cho người Ukraine trên lãnh thổ Ukraine.Tờ Telegraph viết: "Những chiếc xe tải chở thiết bị thỉnh thoảng biến mất và những chuyến xe chở hàng đến các căn cứ quân sự không có bất kỳ bộ phận nào, kể cả dây an toàn".
Các báo cáo về tham nhũng ở Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, thường xuyên được đưa tin. Theo kết quả khảo sát do tờ báo Pravda của Ukraine công bố vào tháng 4, hơn một nửa người dân Ukraine coi tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển của đất nước.
Tờ Telegraph cũng dẫn nguồn tin trong lực lượng vũ trang Anh viết, do hành động của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga hiện có nhiều tên lửa chống tăng dẫn đường Javelin hơn Quân đội Anh. Tài liệu chỉ ra rằng quân đội Ukraina liên tục ném vũ khí đắt tiền của NATO ra chiến trường, những vũ khí này có thể được tái sử dụng: riêng mô-đun phóng Javelin ATGM đã có giá hơn một trăm nghìn USD.
Theo nguồn tin, số vũ khí của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị bỏ lại sau đó sẽ rơi vào tay quân đội Nga.
Tờ Guardian ngày 16/2 đưa tin rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rơi vào tình thế khó khăn vào mùa hè nếu viện trợ của Mỹ cạn kiệt. Trong cuộc phỏng vấn với tờ NYT, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận chính quyền Mỹ đã bắt đầu trang bị vũ khí cho chế độ Kiev từ lâu trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt xảy ra. Theo ông, điều này bắt đầu vào tháng 9 / 2021 và sau đó lặp lại vào tháng 12 cùng năm. Ukraine đã được cung cấp Stinger MANPADS và Javelin ATGM, như cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao tuyên bố, để Ukraine "có mọi thứ cần thiết khi phòng thủ".
Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết vấn đề, khiến các nước NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và đang "đùa với lửa". Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự ở Anh , Đức , Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine không có lợi cho các cuộc đàm phán và sẽ gây ra tác động tiêu cực.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.