Ấn Độ: Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trở lại sau một năm thực hiện lệnh phong tỏa

Nguyệt Giang (Reuters) Thứ năm, ngày 25/03/2021 14:54 PM (GMT+7)
Theo Reuters từ thủ đô New Delhi (Ấn Độ) – một báo cáo gần đây đã ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở đất nước tỉ dân này đã tăng đến mức đỉnh điểm vào ngày 22/3/2021.
Bình luận 0
Ấn Độ: Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trở lại sau một năm thực hiện lệnh phong tỏa - Ảnh 1.

Vào đúng ngày này năm ngoái, Ân Độ đã bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp và nền kinh tế bị giảm sút.

Các nhà chức trách tại đây đã đưa ra một số biện pháp hạn chế để làm chậm sự lây lan của virus, đặc biệt là ở bang phía tây Maharashtra, nơi chiếm gần 2/3 trong số 46.951 trường hợp nhiễm mới và 212 trường hợp tử vong. Một số bệnh viện tại một số huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh đã bắt đầu rơi vào tình trạng khan hiếm giường bệnh và ngày càng có nhiều người đồng lòng kêu gọi chiến dịch tiêm chủng được mở rộng, không chỉ dừng lại ở người già, những người mắc bệnh nền mà còn dành cho tất cả mọi người.

Ở một số vùng của Ấn Độ, hầu hết mọi người vẫn ra ngoài mà không đeo khẩu trang và phớt lờ những lời khuyên về giãn cách xã hội, bao gồm cả các chính trị gia vận động tranh cử ở 4 bang nơi cuộc bầu cử sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Bộ Y tế cũng cảnh báo rằng việc tập trung quá đông những người sùng đạo trong lễ hội có thể khiến số ca nhiễm mới sẽ tăng đột biến trong tình trạng ngày càng nhiều người dân từ khắp nơi đổ về bờ sông Hằng ở thị trấn linh thiêng phía bắc Haridwar.

Chính quyền địa phương cho biết dự kiến sẽ có khoảng 150 triệu du khách sẽ tham gia lễ hội Mahakumbh  bắt đầu từ tháng này và con số này sẽ còn đạt đỉnh vào tháng 4. Lễ hội chỉ được tổ chức 12 năm một lần và nhiều người theo đạo Hindu tin rằng việc tắm trên sông trong thời gian này sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi cho con người.

Mặc dù là nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, song so với sự gia tăng chóng mặt của các ca nhiễm thì điều này dường như vẫn chưa đủ. Ân Độ đã đề ra mục tiêu sẽ phát triển con số 44 triệu liều ở tháng 1 lên thành 300 triệu liều cho đến tháng 8 nhằm phần nào đáp ứng nguyện vọng của hơn 1,35  tỉ người dân nơi đây.

Ấn Độ đã tặng hoặc bán hơn 60 triệu liều vắc xin cho 76 quốc gia nhưng khi nhu cầu vắc xin tăng trong nước, nhà sản xuất vắc xin hàng đầu Viện Huyết thanh của Ấn Độ đã tạm hoãn các chuyến hàng tiếp theo của công ty dược phẩm AstraZeneca đến Vương quốc Anh, Brazil, Ả Rập Xê Út và Maroc. Ấn Độ đã chấp nhận khuyến nghị của các chuyên gia để nới rộng khoảng thời gian giữa hai liều tiêm AstraZeneca - mang nhãn hiệu COVISHIELD – từ 4-6 lên 4-8 tuần. Khoảng thời gian này có thể đủ để nhiều người có thể tiếp cận vắc xin hơn và ít nhất ai cũng có thể tiêm 1 liều.

Maharashtra, bang giàu có nhất của Ấn Độ, đã đề nghị tự cung tự cấp để giảm bớt áp lực nguồn . Ngoài ra, bang này cũng  báo cáo thêm 30.535 trường hợp nhiễm Covid 19 mới trong 24 giờ qua, buộc chính quyền địa phương phải mở cửa trở lại một số trung tâm kiểm dịch. Các trung tâm này đã bị đóng cửa sau khi lượng truy cập hàng ngày trên toàn quốc bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh gần 100.000 ca mỗi ngày vào tháng 9.

Sau khi mở cửa trở lại nền kinh tế, số ca nhiễm tại bang đông dân nhất nhì Ấn Độ này đã tăng và chiếm hơn một nửa tổng số ca bệnh của Ấn Độ. Điều này thật sự đã gây ra một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Ngoài Maharashtra , gần một chục bang khác tại Ấn Độ bao gồm Punjab, Madhya Pradesh và Karnataka đều chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm trong vài tuần qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem