Ấn Độ truy quét mạng lưới buôn người khét tiếng lừa đàn ông đến Ukraine chiến đấu

Phương Đăng (theo Nikkei) Thứ bảy, ngày 09/03/2024 10:03 AM (GMT+7)
Ấn Độ cho biết họ đã phát hiện và đang truy lùng một “mạng lưới buôn người lớn” chuyên dụ dỗ nam thanh niên sang Nga làm việc nhưng thực chất là đến chiến đấu ở Ukraine, Nikkei đưa tin.
Bình luận 0
Ấn Độ truy quét mạng lưới buôn người khét tiếng lừa đàn ông đến Ukraine chiến đấu - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh IT

Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ cho biết rằng khoảng 35 người đàn ông đã được đưa đến Nga theo mạng lưới buôn người này, tăng so với con số 20 người mà Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đề cập trước đó.

Gia đình những người đàn ông cho biết ít nhất hai người thân của họ đến Nga với mong muốn tìm việc nhưng đã thiệt mạng khi phải chiến đấu ở mặt trận. Đại sứ quán Ấn Độ tại Nga đã xác nhận một trong những trường hợp tử vong này.

CBI cho biết trong một tuyên bố rằng, những kẻ buôn người hoạt động trên một số bang của Ấn Độ, nhắm mục tiêu vào những người thường sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội và thông qua những người môi giới địa phương.

CBI cũng tiết lộ rằng một số người đàn ông Ấn Độ cũng được mời học tại "các trường đại học tư đáng ngờ" ở Nga với chiêu "miễn phí gia hạn thị thực" để thu hút họ.

“Các công dân Ấn Độ bị lừa bán đã được huấn luyện về vai trò chiến đấu và được triển khai tại các căn cứ tiền tuyến ở Ukraine trái với mong muốn của họ”, CBI cho biết và tiết lộ thêm rằng một số nạn nhân đã “bị thương nặng” trong vùng chiến sự.

CBI nói, các cuộc khám xét đang được tiến hành tại một số địa điểm, bao gồm cả thủ đô New Delhi và Mumbai, và số tiền mặt 50 triệu rupee (605.000 USD) đã bị thu giữ cùng với một số tài liệu và hồ sơ điện tử.

“Một số nghi phạm cũng đã bị giam giữ để thẩm vấn tại nhiều địa điểm khác nhau”, cơ quan này cho biết thêm.

Trong các video lan truyền trên mạng xã hội trong tháng này, 7 người đàn ông Ấn Độ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của chính phủ để trở về nước. Họ nói rằng họ đến Nga bằng thị thực du lịch nhưng lại bị buộc phải chiến đấu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Randhir Jaiswal cho biết hôm thứ Sáu 8/3 rằng: “Chúng tôi đã xem một số video và đang cố gắng liên lạc với những người đó”.

Bộ Ngoại giao Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng ở cả hai phía kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

New Delhi và Moscow có mối quan hệ thân thiết trong nhiều thập kỷ. Ấn Độ đã từ chối lên án Nga về cuộc chiến với Ukraine, kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao. Ấn Độ cũng là nước tăng cường mua dầu giá rẻ của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem