Ấn Độ vẫn chọn Nga để nâng cấp tàu ngầm

Thứ tư, ngày 25/09/2013 06:15 AM (GMT+7)
Ấn Độ đang có kế hoạch tu bổ và nâng cấp 4 tàu ngầm điện-diesel, cùng loại với tàu ngầm Sindurakshak vừa bị chìm vào tháng 8. Đáng nói hơn, 2 trong 4 chiếc tàu này sẽ được tu bổ tại Nga.
Bình luận 0

img
Tàu ngầm Sindurakshak của Ấn Độ

Thông tin kể trên được Phó tổng giám đốc Trung tâm sửa chữa tàu Zvyozdochka, ông Evgeni Shustikov tiết lộ trong cuộc triển lãm Hải quân NAMEXPO 2013 (đang diễn ra từ ngày 23-27.9 tại Ấn Độ).

“Hai tuần trước, phía Ấn Độ thông báo với chúng tôi về việc Bộ Tổng tham mưu Hải quân của họ đã quyết định tu bổ và nâng cấp 4 tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo để kéo dài thời gian phục vụ của chúng. Hai trong số 4 chiếc tàu này sẽ được sửa chữa cùng lúc tại Nga, bắt đầu từ năm 2015”, ông Evgeni Shustikov tiết lộ.

Theo ông Shustikov, việc sửa chữa các tàu ngầm này sẽ mất khoảng 27 tháng.

“Chúng tôi đã ký vào mẫu thời gian biểu, trong đó có chỉ rõ thời gian tiến hành công việc. Phía Ấn Độ cũng đã thông báo rằng Bộ tham mưu Hải quân của họ sẽ chuyển giao các tài liệu cho Bộ Quốc phòng duyệt trước khi ra quyết định cuối cùng về vấn đề này”, ông Evgeni Shustikov cho biết thêm.

Còn nhớ trước khi phát nổ và bị chìm vào tháng 8 vừa qua, tàu ngầm Sindurakshak của Ấn Độ cũng trải qua một đợt sửa chữa và nâng cấp dài ngày ở Nga. Nhưng xem ra vụ chìm tàu không làm vơi vai niềm tin của Ấn Độ vào công nghệ tàu ngầm của Nga.

Thanh Bình (Theo RIA) (Thanh Bình (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem