Ấn Độ xây hàng chục nghìn bong-ke như thể chuẩn bị Thế chiến 3

Tiểu Đào (Theo Express) Thứ năm, ngày 05/04/2018 15:00 PM (GMT+7)
Chính phủ Ấn Độ sẽ cho xây hơn 14.000 căn hầm dọc biên giới với Pakistan nhằm bảo vệ các binh sĩ và dân thường trước diễn biến bạo lực gia tăng.
Bình luận 0

img

Tình trạng bạo lực diễn ra liên tiếp khiến Ấn Độ lên kế hoạch xây hàng chục ngàn căn hầm trú ẩn dọc biên giới với Pakistan. Ảnh: Getty.

Theo tờ Express, tổng cộng sẽ có 13.029 căn hầm hộ gia đình rộng gần 15 mét vuông, có sức chưa 8-10 người và 1.431 căn hầm tập thể có sức chứa 40 người mỗi căn. Toàn bộ số căn hầm sẽ được xây cách tại 5 huyện biên giới cận Pakistan tại 2 tỉnh bang Jammu và Kashmir.

Được biết, những căn hầm do Tập đoàn Xây Dựng Quốc gia (NBCC) của Ấn Độ thi công được xếp theo 3 loại ưu tiên khác nhau: cách biên giới 0-1km, 1-2km và 2-3km.

“Các căn hầm gần với các tiền đồn biên giới nhất sẽ được ưu tiên trước”, ông Mehbooba Mufti – Thống đốc bang Jammu và Kashmir– tiết lộ khi nói về dự án có trị giá khoảng 64 triệu USD này.

Bất chấp một lệnh ngừng bắn chính thức vào năm 2003, tình trạng bạo lực giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn thường xuyên xảy ra dọc theo Đường Kiểm Soát – đường phân định ranh giới giữa khu vực kiểm soát của hai nước tại Jammu và Kashmir.

Căng thẳng New Delhi và Islamabad đã tăng đáng kể bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái sau khi cả 2 quốc gia liên tiếp đưa ra các cáo buộc giết hại binh sĩ nhằm vào nhau. Không chỉ có vậy, Ấn Độ còn cáo buộc Pakistan đa gửi lính vượt qua Đường Kiểm Soát để tấn công các binh sĩ Ấn Độ. Căng thẳng ngày càng gia tăng đã khiến người dân tại khu vực biên giới cả hai nước lo sợ về viễn cảnh Thế chiến 3 chuẩn bị thành sự thực!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem