An Giang: Cắm biển cấm xe khách vào miếu Bà Chúa Xứ, sân UBND phường thành bãi trông giữ xe!

Hồng Cẩm Chủ nhật, ngày 27/03/2022 16:12 PM (GMT+7)
Nhiều hộ dân kinh doanh xung quanh khu vực miếu Bà Chúa Xứ (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) bức xúc trước việc ngành chức năng TP.Châu Đốc đặt biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào đường Châu Thị Tế (tuyến chính vào miếu Bà).
Bình luận 0

Việc đặt biển cấm bất ngờ, không đồng bộ đã gây khó khăn cho hành khách, ảnh hưởng đến việc kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ vốn đã khó khăn, kiệt quệ sau dịch bệnh Covid-19.

Hàng trăm hộ kinh doanh bị "mắc kẹt" vì biển cấm

Theo phản ánh của khoảng 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh khách sạn, nhà trọ, bãi giữ xe tại trên tuyến đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam- tuyến chính vào miếu Bà Chúa Xứ), họ đều rơi vào cảnh "trở tay không kịp" và bị "mắc kẹt" khi ngành chức năng TP.Châu Đốc bất ngờ cắm biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào đường này.


An Giang: Hàng trăm hộ dân kinh doanh quanh miếu Bà Chúa Xứ "khóc ròng" vì biển cấm xe khách! - Ảnh 1.

Ngành chức năng TP.Châu Đốc bất ngờ cắm biển báo cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam) gây khó khăn cho hàng trăm hộ kinh doanh. Ảnh: Hồng Cẩm

Chia sẻ với phóng viên, ông L.V. Th. (chủ nhà trọ tại đường vòng Núi Sam), cho biết: Sau thời gian dài ngưng hoạt động vì dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khách sạn, nhà trọ tại khu vực xung quanh Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam gần như kiệt quệ. 

Sau khi địa phương có chủ trương cho mở cửa đón khách trở lại những hộ kinh doanh như ông vui mừng khôn xiết và gấp rút đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách hành hương mùa lễ hội vía Bà trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì ngành chức năng gắn biển cấm xe khách 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn.

"Trong khi lộ giới đường Châu Thị Tế rộng lớn, quy định di chuyển theo hướng một chiều nên không thể nói lý do cấm xe vào đường để giảm ùn tắc giao thông. 

Vì các khách sạn, nhà trọ trên tuyến đường này và đường vòng Núi Sam đều có bãi giữ xe, thậm chí có bãi xe có sức chứa lên đến 3.000 xe cùng lúc. Xe đến nơi chạy thẳng vào bãi, khách vào khách sạn, nhà trọ lưu trú, làm gì có chuyện dừng đỗ dọc đường gây ùn tắc giao thông"- ông Th bức xúc nói.

Cùng ý kiến của ông Th, hàng chục hộ kinh doanh khách sạn, nhà trọ trên đường Châu Thị Tế đều cho biết: TP.Châu Đốc thực hiện việc cấm đường, cấm xe được mà không lấy ý kiến của người dân là không đúng, chưa công bằng và không cân nhắc đến quyền lợi hợp pháp của người dân. 

Việc cấm xe khách 16 chỗ vận chuyển hành khách vào tuyến đường này đã khiến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh như chúng tôi vốn đã khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, nay lại trăm bề khó.

"Quy định dừng, đỗ đã có rồi, ai sai thì lực lượng chức năng xử phạt thôi, chúng tôi chấp hành quy định pháp luật nhưng lại bị o ép. Nếu là quy định thì nên rõ ràng, thống nhất và phải lấy ý kiến của người dân, chứ lúc thì cấm xe, lúc thì dỡ ra. 

Bà con khu vực này chỉ sống được vào mùa lễ vía Bà, mà cứ hễ trước mùa lễ, du khách hành hương về nhiều là sẽ cấm"- bà N.Th.T (chủ bãi xe và kinh doanh nhà trọ tại đường Châu Thị Tế) bày tỏ ý kiến.

An Giang: Hàng trăm hộ dân kinh doanh quanh miếu Bà Chúa Xứ "khóc ròng" vì biển cấm xe khách! - Ảnh 2.

Người dân bức xúc ngành chức năng đặt biển cấm xe tải, xe khách nhưng trong sân UBND phường Núi Sam lại có "bãi giữ xe khách". Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ghi nhận phản ánh của người dân và du khách, trước khi cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ vào đường Châu Thị Tế thì mọi việc lưu thông, vận chuyển hành khách diễn ra trong trật tự, an ninh, an toàn vì xe đến nơi chạy thẳng vào bãi gửi xe, không gây ùn tắc. 

Còn nay, khi có biển cấm, xe phải dừng ngay ngã ba đầu đường, xe ôm bắt khách, chèo kéo như chợ trời, gây náo loạn cả một khu vực.

Sân UBND phường, trạm y tế… làm bãi giữ xe!

Điều khiến hàng trăm hộ kinh doanh càng bức xúc hơn là trong khi ngành chức năng TP.Châu Đốc cấm xe tải, xe khách vào đường chính khu vực miếu Bà khiến những hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn thì tại sân UBND phường Núi Sam, Trạm Y tế phường… (ngoài tuyến đường cấm) lại xuất hiện "bãi giữ xe khách".

Theo tìm hiểu của phóng viên, "bãi giữ xe khách" trong khuôn viên UBND phường Núi Sam là một bãi giữ xe "chui", không có xé vé hợp thức. Mức phí được đưa ra là xe ô tô loại 4-7 chỗ ngồi có giá 50.000 đồng/xe, các xe lớn hơn thì từ 100.000 đồng/xe.

Còn tại sân Trạm Y tế phường Núi Sam có hàng chục xe khách lớn nhỏ đậu và thu phí xe không xuất vé.

An Giang: Hàng trăm hộ dân kinh doanh quanh miếu Bà Chúa Xứ "khóc ròng" vì biển cấm xe khách! - Ảnh 3.

Chị Biển (người áo hồng), người quản lý "bãi giữ xe khách" tại UBND phường Núi Sam cho biết thuê bãi giữ xe giá 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Cẩm

Chị Biển, người quản lý "bãi giữ xe khách" tại UBND phường Núi Sam cho biết: "Cha tôi nói thuê của "bãi giữ xe khách" này từ UBND phường, mỗi năm là 100 triệu đồng, đã làm được khoảng 7-8 năm nay. Cha tôi do làm việc trong phường cả chục năm nay nên mới được giao, chứ nhiều người muốn vô đây lắm mà dễ gì được!".

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết: "Việc UBND phường Núi Sam hình thành bãi xe, trước đó UBND thành phố đã ra lệnh cấm triệt để việc giữ xe có thu phí cũng như việc tổ chức cho xe ô tô vào khu vực hành chính của phường Núi Sam. TP.Châu Đốc sẽ kiểm tra lại và xử lý những ai vi phạm".

An Giang: Hàng trăm hộ dân kinh doanh quanh miếu Bà Chúa Xứ "khóc ròng" vì biển cấm xe khách! - Ảnh 4.

"Bãi giữ xe khách" trong sân Trạm Y tế phường Núi Sam. Ảnh: Hồng Cẩm

Còn ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Việc ngành chức năng TP.Châu Đốc cắm biển báo cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông vào đường Châu Thị Tế là chưa thật sự phù hợp. 

Hiện nay, các điều kiện vận chuyển hành khách vẫn chưa đảm bảo, mà ngăn cấm như vậy sẽ gây khó khăn cho hành khách, ảnh hưởng đến việc kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

"Trước khi ngăn cấm phải có một lộ trình đầu tư đồng bộ, phải để doanh nghiệp, người dân địa phương tham gia để chủ động, có sự tính toán cho phù hợp theo từng thời điểm. Tỉnh sẽ cho kiểm tra và có những điều chỉnh hợp lý.

Còn đối với việc trưng dụng trụ sở cơ quan Nhà nước để làm bãi giữ xe rồi tổ chức cho thu phí là sai hoàn toàn" - Ông Thư nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem