An Giang: Cổng cưới thôn quê làm say mê cả nhà giàu, đại gia

Thứ hai, ngày 21/10/2019 19:31 PM (GMT+7)
Những chiếc cổng cưới lá dừa bình dị một thời tưởng chừng bị lãng quên trước sự xuất hiện của cổng cưới hoa giả đa dạng về mẫu mã, tiện lợi lắp ghép. Thế nhưng, bằng niềm đam mê nghệ thuật tạo hình cổng cưới, các chàng trai xứ cù lao Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã đưa hình tượng quen thuộc của miền Tây dần thịnh hành trở lại…
Bình luận 0

img

Vẫn là những chiếc cổng cưới, nhưng nay được tái hiện với hình ảnh sinh động, rực rỡ, giàu tính nghệ thuật hơn.

img

img

 Nhóm làm cổng cưới của anh Trần Văn Ngọt (xã Hội An) chỉ tập trung “chạy sô” vào mùa cưới. Để làm ra một cổng cưới long phụng hay đơn thuần là cổng kết bằng lá dừa, nhóm của anh gồm 4 người cùng quê ở Chợ Mới phải mất 2-3 ngày mới hoàn thiện.

img

img

Để tạo nên những cổng cưới đẹp mắt, hàng ngàn trái ớt, đậu bắp, lá khóm, vảy quả khóm, hoa cúc, hoa lan… được nhóm của anh Ngọt kết thành những hình mẫu sinh động, mang ý nghĩa tốt đẹp chúc phúc cho đôi uyên ương.

img

img

Lá dừa, với mùi thơm nhẹ, màu tự nhiên giữ được trong nhiều ngày được xem là nguyên liệu chủ đạo để anh Ngọt làm những cổng cưới giản dị, nhưng không kém phần độc đáo, với những bông hoa khổng lồ hoặc đan thành vách cổng vững chắc...

img

img

 Vì tính công phu, cầu kỳ trong cách làm, nên giá thành mỗi chiếc cổng cưới làm bằng lá dừa, hoa, quả… có giá dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng cho những ai muốn tạo ấn tượng đặc biệt cho lễ cưới của mình.

Mỹ Hạnh (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem