An Giang: Đã "vá" cống bị vỡ do lũ lên cao, sẽ xả gấp 2 đập lớn

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 26/08/2018 10:17 AM (GMT+7)
Sau 1 đêm nỗ lực, người dân ở xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã "vá" được miệng cống bị vỡ do nước lũ lên cao. Trong khi đó, ngành nông nghiệp tỉnh này ra thông báo sẽ cho xả 2 đập lớn sớm hơn cùng kỳ để giảm áp lực nước.
Bình luận 0

Vỡ cống do lũ lên cao

Sáng nay (26.8), trao đổi với với phóng viên Dân Việt, ông Lương Huy Khanh - Chi cục trưởng chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang cho biết, một miệng cống thuộc tuyến đê bao ở ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) vừa bị vỡ làm nước lũ trên kênh Vĩnh Tế tràn vào.

"Cống ngăn lũ này được tận dụng lại từ cống phục vụ cho giao thông. Tuy nhiên, do người dân địa phương không đắp đất cẩn thận từ phía trong, khi lũ lên cao trên kênh Vĩnh Tế, áp lực lớn đã làm xì nước từ cửa cống, tràn vào bên trong" - ông Khanh nói.

img

Một miệng cống thuộc tuyến đê bao ở ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) vừa bị vỡ

Ông Khanh nói thêm: "Do người dân phát hiện sớm, huy động nhiều lực lượng khẩn trương dùng cây, ván gỗ và bạt cao su chắn miệng cống lại từ chiều đến tối hôm qua (25.8) nên việc "vá" cống đã hoàn thành. Cho đến thời điểm hiện tại, lúa và hoa màu phía bên trong không bị ảnh hưởng gì".

Trước đó, khoảng 15h ngày 25.8, người dân ấp Vĩnh Phú đi thăm ruộng phát hiện miệng cống kiểm soát lũ bị vỡ nên báo với chính quyền địa phương để cứu hơn 150 ha lúa Thu Đông được gieo sạ hơn 55 ngày.

img

Nguyên nhân vỡ cống là do mực nước lũ lên cao

Theo Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, trong vụ lúa Thu Đông, tính đến nửa tháng 8, toàn tỉnh đã xuống giống lúa 16.550ha đạt 9,89% so với kế hoạch trong đó diện tích xuống giống trong đê bao kiểm soát lũ triệt để 13.850ha và ngoài kế hoạch (ngoài đê bao) 10.271ha, lúa đang ở giai đoạn mạ đến đòng trổ tập trung các huyện Tri Tôn, Long Xuyên, Chợ Mới...

Diện tích xuống giống ngoài đê bao chủ yếu ở Long Xuyên (350ha) và Tri Tôn (9.921ha) trong đó có 2.142ha lúa huyện Tri Tôn không bảo vệ được tập trung ở xã Lương An Trà (467ha) xã Vĩnh Gia (1089ha) và xã Lạc Quới (577ha) – nơi vừa xảy ra vỡ cống kiểm soát lũ.

Sẽ xả đập sớm để giảm áp lực nước

Thông tin từ Sở NNPTNT An Giang cho biết, nơi đây đã có công văn gửi các địa phương trong tỉnh cùng Sở NNPTNT Kiên Giang và TP.Cần Thơ về việc vận hành mở đập Tha La và Trà Sư (xã Nhơn Hưng, H.Tịnh Biên) - 2 đập có nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết nước lũ trên sông Mê Kông.

Theo Sở NNPTNT An Giang, năm nay lũ lên nhanh và sớm hơn các năm trước, hiện mực nước bên ngoài đập Tha La khoảng 3,7 m (cao hơn mực nước trong đập 1,71 m), ngoài đập Trà Sư là 3,67 m (cao hơn mực nước trong đập trên 1 m).

Vì vậy, Sở NNPTNT An Giang nhận định, cần tiến hành xả đập sớm để kiểm soát lưu lượng nước lũ, làm giảm áp lực nước đối với vùng thượng nguồn. Thời gian dự kiến mở 2 đập trên là vào ngày 3.9 (sớm hơn cùng kỳ năm 2017 khoảng 3 tuần).

Tại Đồng Tháp, vài ngày qua, nước lũ tiếp tục lên nhanh. Một số vùng cây ăn trái và hoa màu ở các cù lao thuộc huyện Thanh Bình gây ngập úng, một đoạn đê ở ấp Bình Lý (xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự) bị sạt lở...Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở NNPTNT tỉnh này rà soát, xây dựng kế hoạch ứng phó với lũ cao trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp, mực nước tại các nơi trong tỉnh này sẽ tiếp tục tăng dần do ảnh hưởng kết hợp của triều cường biển Đông và lũ thượng nguồn đổ về. Đến cuối tháng 8 này, mực nước sẽ ở mức báo động cấp II (Hồng Ngự, Tân Châu ở mức từ 4,0- 4,10 m, Cao Lãnh: 2,10 m).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem